'Hữu xạ tự nhiên hương' ở làng nghề xứ trầm

Không chỉ có tuyến biển dài gần 10km cùng với huyết mạch giao thông quốc lộ 1A và đường sắt xuyên Việt đi qua, mà xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) còn có đồi núi trải dài, địa bàn rộng lớn và đa dạng.

"Thế nhưng, từ khi triển khai đề án đưa Công an chính quy về xã, tình hình ANTT thật sự chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể vào diện mạo một xã nông thôn mới Vạn Thắng như hôm nay", ông Nguyễn Sáng, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng chia sẻ với PV Báo CAND khi nói về công tác đảm bảo ANTT vùng quê này.

Công an xã Vạn Thắng trao đổi công tác bảo vệ ANTT với nghệ nhân ở làng nghề xoi trầm Phú Hội 1.

Công an xã Vạn Thắng trao đổi công tác bảo vệ ANTT với nghệ nhân ở làng nghề xoi trầm Phú Hội 1.

Đại úy Hồ Thiết Hoan - Trưởng Công an xã Vạn Thắng cho biết, toàn xã có 5.434 hộ gia đình, gồm 20.782 người dân cư trú tại 8 thôn, trong đó có 65% sinh sống bằng nghề nông - ngư nghiệp, 30% dịch vụ thương mại, tiểu thủ công mỹ nghệ. 5 CBCS Công an chính quy lần về xã Vạn Thắng cuối năm 2019 và năm 2020 khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ cấp thiết, từ tiếp cận địa bàn đường thôn, ngõ xóm, cho đến quản lý hành chính về trật tự xã hội, rà soát, phân loại đối tượng hình sự, ma túy…, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tổ chức hoạt động hiệu quả một số mô hình ANTT, phát triển thương hiệu làng nghề xoi trầm Phú Hội 1 nổi tiếng ở vùng đất "rừng trầm, biển yến" với những tác phẩm nghệ thuật chế tác từ những bắp trầm trong cây Dó bầu và nhiều sản phẩm mỹ nghệ, tâm linh...

Để tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của người dân tham gia bảo vệ ANTT, Công an xã Vạn Thắng luôn bám sát thôn xóm, thường xuyên thông tin những thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo công nghệ cao để người dân chủ động cảnh giác, kịp thời xác minh và xử lý dứt điểm các nguồn tin liên quan ANTT, tạo niềm tin yêu cảm phục với người dân.

Bên cạnh đó, Công an xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương xây dựng 4 tổ hòa giải đảm trách giải quyết ổn thỏa 85-90% vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn; 8 tổ dân phòng cùng 6 Công an viên bán chuyên trách tham gia tuần tra bảo vệ ANTT. Đó là một trong những biện pháp đấu tranh phòng, chống phạm pháp hình sự (PPHS) và vi phạm pháp luật (VPPL) đã được Công an xã Vạn Thắng triển khai thực hiện hiệu quả.

Bằng những biện pháp nêu trên, hơn 3 năm qua, Công an xã Vạn Thắng không chỉ đấu tranh quyết liệt với các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy là tình trạng nổi cộm ở địa phương, mà còn nâng cao hiệu quả phòng, chống PPHS và VPPL, chủ động truy xét làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Từ công tác tuần tra và tiếp nhận, xử lý nguồn tin về ANTT, trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm nay, Công an xã Vạn Thắng đã phát hiện, xử lý hành chính 34 đối tượng VPPL trong 11 vụ đánh bạc; 9 vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép và 10 sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 12 đối tượng; vận động thu hồi nhiều hung khí nguy hiểm... Chủ động xác minh làm rõ, chuyển hồ sơ cho Công an huyện Vạn Ninh tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền 25 vụ PPHS về các hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp tài sản và 2 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, trong số 6 đối tượng truy nã đã bị Công an xã Vạn Thắng bắt giữ hơn 3 năm qua, có trường hợp sử dụng bản ảnh chụp giấy CMND của người chết để che giấu thân phận sau khi bị bắt giữ tại một sòng bạc. Nghi ngờ dấu hiệu bất thường, Công an xã Vạn Thắng liên hệ Công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội, mới biết người này đã qua đời hơn 10 năm.

Sau 5 giờ kiên trì thuyết phục, nghi can không khai báo sự thật nên phải thu thập dấu vân tay, bản ảnh để trao đổi thông tin với Công an một số đơn vị, địa phương. Và Công an xã Vạn Thắng nhận được phản hồi nghi can là Phạm Thế Anh (SN 1984, trú ở thôn Phong Quang, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) truy nã từ cuối tháng 1/2018 về tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Thêm một điều đáng ghi nhận nữa là Công an xã Vạn Thắng không chỉ thực hiện hiệu quả hai dự án "Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" và "Sản xuất, cấp, quản lý CCCD", nên đến nay đã có 16.230 người dân được cấp CCCD, đạt gần 98%; mà còn là một trong những địa phương ở huyện Vạn Ninh đã và đang triển khai quyết liệt Đề án 06, định danh, xác thực điện tử cho công dân và hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản VNeID… Những việc làm đó đã tạo được tiếng thơm của lực lượng Công an với bà con, làng xóm.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/huu-xa-tu-nhien-huong-o-lang-nghe-xu-tram--i695767/