Hủy bỏ hơn 1.400 thông báo thu hồi đất khu 'tứ giác vàng' Mả Lạng

Sau hơn hai thập kỷ sống chung với dự án 'treo', người dân Khu Mả Lạng, Q.1, TP.HCM vừa đón nhận tin vui.

Hủy bỏ hơn 1.400 thông báo thu hồi đất

Liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng – Trung tâm thương mại giải trí – Căn hộ và chỉnh trang đô thị Khu Tứ giác Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM, ngày 28/3/2023, ông Vũ Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND Q.1 đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ thông báo thu hồi đất tại dự án.

Phạm vi dự án là khu đất được giới hạn bởi 4 tuyến đường Nguyễn Trãi – Cống Quỳnh – Nguyễn Cư Trinh – Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 (còn được gọi là Khu Mả Lạng).

Khu Mả Lạng nhìn từ giao lộ Nguyễn Cư Trinh - Trần Đình Xu. (Ảnh: Anh Phương)

Theo đó, UBND Q.1 quyết định thu hồi, hủy bỏ 1.424 thông báo thu hồi đất được ban hành ngày 20/6/2017 đối với 1.391 hộ gia đình, cá nhân và 33 tổ chức có quyền sử dụng đất thuộc dự án.

Lý do thu hồi, hủy bỏ 1.424 thông báo thu hồi đất nói trên là do không có cơ sở xem xét đề nghị tiếp tục thực hiện dự án của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco theo các căn cứ pháp luật dự án trước đây và quy định xử lý chuyển tiếp tại Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2020.

UBND Q.1 giao Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng của quận và UBND P.Nguyễn Cư Trinh có trách nhiệm giao quyết định này cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức liên quan. Đồng thời, niêm yết công khai quyết định tại trụ sở UBND P.Nguyễn Cư Trinh, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư.

Người dân vui mừng vì thoát quy hoạch “treo”

Có diện tích hơn 6,8ha, trước năm 1975, Khu Mả Lạng là khu vực có nhiều ngôi mộ nằm xen cài với nhà dân. Địa danh “Mả Lạng” cũng xuất phát từ đó.

Giai đoạn 1975 – 1985, các ngôi mộ tại khu này được di dời đi. Khi đó, nhiều người dân TP.HCM được vận động đi vùng kinh tế mới nhưng vì điều kiện sống khắc nghiệt nên đã trở về, không có nơi ở.

Để giải quyết tình trạng này, TP.HCM đưa các hộ dân về Khu Mả Lạng để họ xây dựng nhà, ổn định cuộc sống. Khu vực này cũng từng là “điểm nóng” về tệ nạn xã hội.

Cảnh nhà cửa xập xệ bên trong Khu Mả Lạng. (Ảnh: Anh Phương)

Tuy nằm ở vị trí đắc địa của Q.1 nhưng gần 20 năm qua, người dân Khu Mả Lạng phải sống trong tình trạng nhà cửa xập xệ. Các con hẻm ngoằn ngoèo, thiếu ánh sáng vì người dân cơi nới nhà cửa. Tại khu này có hơn 500 căn nhà nhỏ hẹp với diện tích dưới 20m2.

Từ năm 2000, UBND TP.HCM có chủ trương giải tỏa để chỉnh trang Khu Mả Lạng. Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn được giao làm chủ đầu tư dự án nhưng doanh nghiệp này không triển khai được.

Đến năm 2007, dự án được chuyển giao cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco. Theo quy hoạch, Khu Mả Lạng sẽ trở thành khu phức hợp, khách sạn, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại.

Một trong những con hẻm nhỏ tại Khu Mả Lạng. (Ảnh: Anh Phương)

Theo kế hoạch, công tác di dời, bố trí tái định cư cho người dân Khu Mả Lạng bắt đầu từ giữa năm 2018. Tuy nhiên, dự án vẫn không thực hiện được. Năm 2022, UBND TP.HCM giao các sở, ngành xem xét, chấm dứt dự án.

Biết tin UBND Q.1 ban hành quyết định hủy bỏ các thông báo thu hồi đất, nhiều hộ dân tại Khu Mả Lạng không giấu được niềm vui mừng.

Có nhà nằm sâu trong con hẻm dẫn ra đường Nguyễn Trãi, Q.1, bà Nguyễn Thị Bảy, người cư ngụ tại Khu Mả Lạng hơn 20 năm, cho biết người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị về dự án “treo”. Rất vui vì hôm nay những ý kiến này đã có kết quả.

“Gia đình tôi cứ sống trong phập phồng bởi không biết khi nào bị giải tỏa. Nhiều hộ không thể làm sổ hồng hay sửa chữa nhà cửa. Thử nghĩ một gia đình ba thế hệ mà ở trong căn nhà chưa tới 20m2 thì sống làm sao? Giờ thì thoát quy hoạch treo rồi”, bà Bảy hồ hởi nói.

Anh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/huy-bo-hon-1-400-thong-bao-thu-hoi-dat-khu-tu-giac-vang-ma-lang-2126690.html