Hủy diệt Mông Cổ, U16 Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng H

Tôí18/9, U16 Việt Nam có cuộc đối đầu với U16 Mông Cổ tại vòng loại U16 châu Á 2020. Ở trận đấu này, các học trò của Huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có màn hủy diệt đối thủ khi chọc thủng lưới đội này tới 7 bàn không gỡ.

Không mất nhiều thời gian cho “màn chào hỏi”, U16 Việt Nam đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà, sự vượt trội về chất lượng đội hình thi đấu. Ngay ở phút thứ 5, đội chủ nhà đã có được bàn thắng trên chấm phạt đền, do lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của một cầu thủ đối phương, đội trưởng Đỗ Văn Chí là người mở tỉ số cho U16 Việt Nam.

Diễn biến sau đó không có gì bất ngờ, đội chủ nhà đang có lợi thế dẫn bàn và là người chủ động triển khai thế trận. Các học trò của Huấn luyện viên Đinh Thế Nam khá thoải mái với những phương án tấn công của mình.

Tuyển U16 Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng H nhờ hủy diệt Mông Cổ 7 bàn không gỡ. (Ảnh:VFF)

Bên kia chiến tuyến, U16 Mông Cổ mặc dù đã dồn quân về phòng thủ nhưng tỏ ra yêu ớt trước sức tấn công vũ bão của đội bóng áo trắng. Điều gì đến cũng sẽ đến, chỉ trong 45 phút đầu tiên, U16 Việt Nam đã có thêm 3 bàn thắng nữa nhờ công của Anh Quân, Công Sơn và một pha phản lưới của hậu vệ U16 Mông Cổ. Đội chủ nhà kết thúc hiệp 1 với lợi thế 4 bàn cách biệt.

Bước sang hiệp 2, U16 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu, dù vậy thế trận cũng không khác biệt là mấy, U16 Mông Cổ vẫn giữ nguyên lối chơi thụ động như ban đầu. U16 Việt Nam cũng vì thế mà tạo ra được khá nhiều cơ hội ngon ăn. Đến phút 74, Cái Văn Quỳ chính thức khai hỏa cho hiệp 2 bằng cú dứt điểm chính xác, U16 Việt Nam có bàn thắng thứ 5.

Lúc này, đoàn quân Mông Cổ đã trở nên rệu rã, tinh thần chiến đấu gần như đã tàn lụi. Trong khi đó U16 Việt Nam vẫn chưa muốn dừng lại, với tinh thần của những chiến binh, họ tấn công không biết mệt mỏi. Cuối cùng các học trò của thầy Đinh Thế Nam cũng có được kết quả xứng đáng, khi Minh Tú và Đức Vinh đã kịp tận dụng thời gian còn lại của trận đấu để ấn định chiến thắng đậm đà 7-0.

Từ chiến thắng này, U16 Việt Nam đã trở lại ngôi đầu bảng H. Đoàn quân của ông Đinh Thế Nam đang bằng điểm với U16 Australia nhưng trội hơn về hiệu số bàn thắng.

Ở trận đấu tiếp theo, U16 Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với U16 Macau vào ngày 20/9 tới.

Trúc Linh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/huy-diet-mong-co-u16-viet-nam-tro-lai-ngoi-dau-bang-h-96584.html