Hủy diệt Myanmar, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết

Đội tuyển nữ Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng đậm trước đối thủ khó chịu là Myanmar để tiến vào bán kết giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 với ngôi đầu bảng B.

Do cả Myanmar và Việt Nam đều đã giành tấm vé sớm vào bán kết nên trận đấu này chỉ có ý nghĩa xác định đội đầu bảng B, một vị trí sẽ gặp nhiều thuận lợi để đến với trận chung kết của giải.

Hiện, ngôi đầu bảng đang thuộc về thầy trò HLV Mai Đức Chung do hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại.

Đội tuyển Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của bảng B giải AFF Cup nữ 2019. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của bảng B giải AFF Cup nữ 2019. Ảnh: VFF

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển nữ Thái Lan, Việt Nam và Myanmar là ba đội bóng mạnh, có đẳng cấp hơn hẳn so với các đội còn lại. Vì thế, trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar được kỳ vọng sẽ có chất lượng chuyên môn cao, hấp dẫn và kịch tính.

Bước vào trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi tấn công ngay từ đầu trận và đã tạo ra được nhiều cơ hội nhưng đáng tiếc các chân sút của đội bóng áo trắng lại tỏ ra thiếu chính xác trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng không phải chờ đợi lâu khi đến phút 12, tiền đạo Hải Yến đã có pha bứt tốc và dứt điểm đẳng cấp để mở tỷ số của trận đấu.

Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, các cô gái Việt Nam chơi càng tự tin và hưng phấn hơn, tạo ra được nhiều cơ hội. Tiếc nhất là tình huống bỏ lỡ ở phút 38 từ một quả tạt của đồng đội bên cánh trái, Huỳnh Như băng vào bật cao đánh đầu cận thành nhưng bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Khoảng 5 phút sau, từ một pha tấn công rất có nét, với cú dứt điểm không thể cản phá, Thái Thị Thảo đã nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Có thể nói, đây là lợi thế lớn và người hâm mộ cũng bất ngờ với màn trình diễn quá hay của các cô gái Việt Nam trong buổi chiều hôm qua.

Sang hiệp 2, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn là đội làm chủ trận đấu và có những pha phản công nhanh. Phút 60, tận dụng sự thiếu ăn ý giữa thủ môn và hậu vệ đối phương, Hải Yến đã tận dụng thành công để nâng tỷ số lên 3-0. Chưa dừng lại ở đó, chừng khoảng 2 phút sau đó, từ những pha phối hợp và chuyền dài của các cô gái Việt Nam, cầu thủ Myanmar đã buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài chính đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm 11m, Tuyết Dung đã không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 4-0. Đây là tỷ số đậm và rất bất ngờ, bởi trước đây, chúng ta thường không thắng Myanmar với cách biệt lớn đến vậy. Do dẫn trước với cách biệt lớn, nên những phút thi đấu còn lại, các cô gái Việt Nam chơi thong dong, và thấp đội hình nhằm bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết là chính.

Trước một hàng phòng ngự được tổ chức chắc chắn và kỷ luật, dù chơi rất nỗ lực nhưng các cô gái áo đỏ đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự. Giành chiến thắng đậm 4-0 trước kình địch Myanmar, tuyển nữ Việt Nam giành tấm vé vào bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á với ngôi đầu bảng B.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/huy-diet-myanmar-tuyen-nu-viet-nam-vao-ban-ket-95332.html