Huy động 7 máy xúc đất tại điểm sạt lở tiếp giáp xã Hồ Bốn (Yên Bái)

Tính đến cuối ngày hôm qua (6/8), huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái ghi nhận có 3 người chết, mất tích; 16 nhà sập, trôi hoàn toàn, nhiều công trình công cộng hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt

Đến sáng nay 7/8, hầu khắp các địa phương trong khu vực mưa đã giảm, công tác khắc phục đang được triển khai một cách tích cực.

Dù gặp không ít khó khăn do trời vẫn có mưa nhỏ; đường vào các bản bị thiệt hại đa phần phải đi bộ do các tuyến đường sạt lở mới được thông tạm, xe ô tô, xe máy khó đi qua. Tuy nhiên, tại huyện Than Uyên – địa phương thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ này ở Lai Châu vẫn đang được chính quyền và người dân triển khai một cách tích cực, khẩn trương.

Ông Nguyễn Văn Thăng, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, thống kê đến sáng 7/8, mưa lũ đã làm 4 người chết, 3 người bị thương; gần 30 ngôi nhà của người dân bị đổ sập; nhiều công trình công cộng như: cầu, cống, thủy lợi, nước sinh hoạt... bị hư hỏng; hàng trăm ha lúa, hoa màu của người dân bị vùi lấp, cuốn trôi... Với sự chung tay hỗ trợ của các lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, đến nay, các thiệt hại đã từng bước được khắc phục, cuộc sống của người dân đang dần ổn định trở lại.

Trong sáng nay, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có mặt tại địa phương để khảo sát, đánh giá tình hình thiệt hại; đồng thời cùng chính quyền và cơ quan chức năng địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn với các gia đình có người bị thiệt mạng và các nạn nhân bị thương.

Tại tỉnh Điện Biên, thống kê từ ngày 1/8 đến nay, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều điểm trên quốc lộ 12, quốc lộ 4H bị sạt tà luy dương với khối lượng khoảng 20.000m3 bùn, đất đá. Ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Quản lý đường bộ II Điện Biên cho biết: "Trên tuyến đơn vị vẫn đang thực hiện công tác hót sụt sạt dọc tuyến, các vị trí sạt âm đã cắm biển cảnh báo, căng dây để hướng dẫn giao thông. Trên tuyến trên quốc lộ 12 hiện đơn vị bố trí 1 máy xúc lật, 3 ô tô 12 tấn cùng nhiều máy móc khác... để tiếp tục trực đảm bảo giao thông trên tuyến. Túc trực 24/24h, túc trực tại các điểm có nguy cơ sụt sạt, tắc đường, để xảy ra tắc đường thì thông tuyến nhanh nhất".

Cùng với thiệt hại về người, hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất khác, mưa lũ những qua cũng cũng đã gây thiệt hại nặng nề về hệ thống lưới điện ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, khi tuyến đường dây điện 35kV- tuyến duy nhất cung cấp điện cho Mù Cang Chải được kéo từ Thanh Uyên, Lai Châu sang bị gẫy đổ nhiều vị trí cột, khiến huyện này mất điện diện rộng từ đêm 5/8 đến nay vẫn chưa khắc phục được.

Ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện Lực Yên Bái cho biết, ngay trong đêm ngày 5/8, đơn vị đã họp và lên phương án khắc phục, dự kiến sau 24 giờ khi QL 32 thông tuyến thì ngành điện sẽ đấu cấp được điện trở lại để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Yên Bái, do quá nhiều vị trí bị sạt lở và khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, nên ít nhất phải đến ngày 11/8 mới có thể thông đường. Như vậy, khoảng ngày 12/8 thì huyện Mù Cang Chải mới có thể được cấp điện trở lại.

Nhóm PV /VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/huy-dong-7-may-xuc-dat-tai-diem-sat-lo-tiep-giap-xa-ho-bon-yen-bai-post1037634.vov