Huy động các nguồn lực, nâng cao chất lượng tín dụng xã hội

Ngày 27-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết trao bằng khen cho các tập thể

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Nguyễn Mạnh Tú đã đến dự. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị. Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen 58 tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng giấy khen 17 tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tặng giấy khen 78 cá nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao và biểu dương các địa phương, đơn vị sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư đã thật sự đi vào đời sống, tác động mạnh mẽ tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm: tiếp tục triển khai quyết liệt tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 40, huy động các nguồn lực cho tín dụng xã hội. Tăng cường tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội; phổ biến các mô hình được hỗ trợ vốn làm ăn hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm của đối tượng vay vốn hoàn vốn đã vay. Huy động các nguồn lực, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội...

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/huy-dong-cac-nguon-luc-nang-cao-chat-luong-tin-dung-xa-hoi-a253065.html