Huy động các nguồn lực xây dựng Hòa Vang thành thị xã

Ngày 3-7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19-3-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về 'Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP Đà Nẵng'.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Huyện ủy Hòa Vang đồng chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19-3-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Ảnh: VĂN HOÀNG

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Huyện ủy Hòa Vang đồng chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19-3-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Ảnh: VĂN HOÀNG

Ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng; ông Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Hồ Kỳ Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng...

Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hội nghị đã đánh giá, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU, huyện Hòa Vang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, các doanh nghiệp đã chủ động, tự nguyện tùy theo điều kiện, khả năng đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ huyện Hòa Vang bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, đã góp phần giúp huyện Hòa Vang hoàn thành, đạt được những kết quả nhất định trong thực hiện chương trình. Hạ tầng nông thôn phát triển nhanh, nhất là về giao thông, thủy lợi, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất; đã hình thành được nhiều vùng sản xuất chuyên canh, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng; giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường có chuyển biến đáng kể; hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh trật tự xã hội được đảm bảo; chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn ngày càng tốt hơn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2 bên trái sang) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) tham quan gian hàng trưng bày nông sản của huyện Hòa Vang.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2 bên trái sang) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) tham quan gian hàng trưng bày nông sản của huyện Hòa Vang.

Trong thời gian tới, chương trình nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn tiếp tục thực hiện, chú trọng nông nghiệp đô thị giàu bản sắc. Tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại theo hướng đô thị; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân theo nguyên tắc “năm sau cao hơn năm trước”; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn “sáng, xanh, sạch, đẹp”, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, đảm bảo huyện Hòa Vang đạt chuẩn đô thị loại IV làm cơ sở để trình công nhận huyện Hòa Vang thành Thị xã vào cuối năm 2025. Đến năm 2025 phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 45,5% (5 xã) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng/người/năm...

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, thời gian qua thành phố rất quan tâm đầu tư xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang. Trên địa bàn huyện đang và sắp triển khai nhiều công trình trọng điểm, góp phần khớp nối, hoàn thiện hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Thời gian đến, huyện Hòa Vang cần tích cực triển khai, thực hiện các đề án, nhất là các đề án về phát triển du lịch, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực cho huyện Hòa Vang cũng như huy động các nguồn lực hỗ trợ cho huyện. Nhưng đồng thời, huyện cũng tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội... “Về lâu dài, huyện tập trung cho công tác giáo dục và đào tạo. Đây là nền tảng, gốc của vấn đề. Con, em Hòa Vang khi đã trưởng thành thì quay lại hỗ trợ, đóng góp xây dựng địa phương”, Chủ tịch Lê Trung Chinh gợi ý.

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương những kết quả đã đạt được qua 10 năm triển khai tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Phong trào “toàn thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” đã huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và nhân dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới. Đã tạo chuyển biến mạnh mẽ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố cùng chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra những mặt hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong thời gian tiếp theo, toàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới, các Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; thôn thông minh giai đoạn 2022-2025; gắn với 6 Chương trình chuyên đề của Trung ương.

Nhiều tập thể, đơn vị, tổ chức được Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng khen thưởng.

Nhiều tập thể, đơn vị, tổ chức được Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng khen thưởng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông các chủ trương, cơ chế, chính sách của thành phố về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới để người dân, doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ, kịp thời, hiểu rõ và cùng tham gia đầu tư, chung sức xây dựng nông thôn mới; triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” nhằm cổ vũ, động viên và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và nhân dân về xây dựng nông thôn mới.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan khẩn trương rà soát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ để thực hiện có hiệu quả trên địa bàn thành phố; phân công các sở, ban, ngành chủ động triển khai các giải pháp và hướng dẫn huyện Hòa Vang rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động, ưu tiên nguồn lực từ ngân sách địa phương để bảo đảm vốn đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch trên tinh thần tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, có chính sách, giải pháp đột phá và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị trên địa bàn các xã và bảo đảm điều kiện để huyện Hòa Vang xây dựng hoàn thành đạt chuẩn đô thị loại 4. Bên cạnh đó, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan hoàn thiện quy hoạch phân khu, nhất là các phân khu liên quan đến Hòa Vang, tạo điều kiện thúc đẩy xúc tiến đầu tư và các dự án trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19-3-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố và tham gia đóng góp, hỗ trợ nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2022.

HỒNG THANH – Đ.N

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/huy-dong-cac-nguon-luc-xay-dung-hoa-vang-thanh-thi-xa-post279924.html