Huy động hơn 100 người tham gia cứu hộ thuyền viên mất tích ở đảo Cô Tô

Sau 2 ngày, hơn 100 người vẫn đang tích cực tìm kiếm thuyền viên bị mất tích do tàu chìm ở đảo Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Liên quan đến sự việc một thuyền viên bị mất tích trên đảo Cô Tô vẫn chưa được tìm thấy, sáng 16/11, trao đổi với báo chí, Đại tá Bùi Quang Luân, Trưởng Công an huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, phía đơn vị phối hợp với nhiều lực lượng khác tích cực trục vớt chiếc tàu bị đắm và tìm kiếm thành viên trên thuyền bị mất tích.

Đại tá Luân cho biết, sau 2 ngày, thuyền viên mất tích là anh Phạm Văn Phương vẫn chưa được tìm thấy. Mặc dù thời tiết hai hôm nay sóng to nhưng hơn 100 người và nhiều phương tiện đang tích cực triển khai phương án tìm kiếm.

Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng 10h ngày 14/11, tại tọa độ 21,07 vĩ Bắc, 108,0 độ kinh Đông khu vực đảo Trần Đông, tàu khai thác hải sản biển kiểm soát QN-90546 đã gặp sự cố khiến chiếc tàu này bị chìm và một thuyền viên mất tích.

Sau khi xảy ra sự cố, anh Đinh Khắc Dũng là thuyền trưởng của chiếc tàu mang hiệu QN-90379 đã cứu hộ được 3 người gồm: Phạm Văn Minh (SN 1993) làm thuyền trưởng; Trần Văn Khương (SN 1973), Trần Văn Nam (SN 1995) và đưa đến bệnh viện điều trị, riêng anh Phương vẫn chưa tìm thấy.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng chức năng xuống hiện trường để tham gia vào cứu hộ, tìm kiếm ngư dân.

Phương Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/huy-dong-hon-100-nguoi-tham-gia-cuu-ho-thuyen-vien-mat-tich-o-dao-co-to-215716.htm