Huy động mọi nguồn lực hưởng ứng 'Ngày Thanh niên cùng hành động'

Sáng ngày 17/12, tại Thủ đô Hà Nội, gần 1.000 sinh viên, thanh niên, người dân thủ đô đã hưởng ứng 'Ngày Thanh niên cùng hành động' và tham gia giải chạy 'Vì một triệu cây tre Việt'. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tham dự chương trình.

Sự kiện được tổ chức đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố và tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào với 12 điểm cầu cấp trung ương và 52 điểm cầu cấp tỉnh.

Ban Tổ chức thực hiện nghi thức phát động tại chương trình. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Ban Tổ chức thực hiện nghi thức phát động tại chương trình. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Phát biểu tại lễ phát động, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho biết: "Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy phát huy tinh thần tiên phong, đi đầu trong mọi phong trào hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII".

Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội được thực hiện đồng loạt tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc, với hơn 680.000 tình nguyện viên và tổng nguồn lực triển khai 57,3 tỷ đồng.

Anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại chương trình. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Các hoạt động trong Ngày Thanh niên cùng hành động được triển khai đa dạng trên mọi lĩnh vực như ra quân các tổ chuyển đổi số cộng đồng, phối hợp hỗ trợ người dân được cấp mã định danh, đăng ký căn cước công dân và hộ chiếu; xây mới, sửa chữa khu vui chơi, nhà vệ sinh cho thiếu nhi trong trường học; chạy bộ gây quỹ các hoạt động tình nguyện; trồng cây xanh; triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên"…

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, để phát huy sức mạnh của tuổi trẻ trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn khẩn trương tuyên truyền, quán triệt và tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XII, tạo đợt sinh hoạt chính trị lớn mạnh, sâu rộng của tuổi trẻ cả nước. Tổ chức đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tập trung tham gia giải quyết các việc mới, việc khó, vấn đề bức xúc của cộng đồng.

Gần 1.000 học sinh, sinh viên cùng tham gia chương trình. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

“Với niềm tin, khí thế mới, động lực mới, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng rằng các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trên cả nước sẽ quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa, cùng hành động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng hành động, thi đua sôi nổi, bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống” anh Bùi Quang Huy nói.

Đông đảo các lực lượng thanh niên cùng tham gia đồng hành cùng chương trình. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Anh Bùi Quang Huy đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên hãy phát huy tinh thần tiên phong, đi đầu trong mọi phong trào hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, bởi “Tiên phong” chính là lời nhắn gửi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đoàn viên, thanh niên Việt Nam tại Đại hội.

Ngay sau nghi thức phát động chương trình, ban tổ chức đã đến thăm và trao tặng nhà cho cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn Hà Nội đã trao tặng huyện Gia Lâm 5.000 cây tre; phối hợp với các đơn vị trao tặng 100 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Động viên thanh niên lực lượng Công an ra quân làm căn cước công dân tại cộng đồng. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Ngay sau lễ phát động, các cơ sở Đoàn thành phố triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng, như: Thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam anh hùng, phát động Giải chạy “Hanoi Youth Marathon”, với sự tham gia của gần 3.000 thanh niên, sinh viên chạy bộ gây quỹ trồng cây xanh; đồng loạt ra quân 582 đội hình các tổ chuyển đổi số cộng đồng, 347 đội hình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biển đổi khí hậu; trồng mới 10.052 cây xanh; xây mới, sửa chữa khu vui chơi thiếu nhi, nhà nhân ái, nhà vệ sinh, điểm trường vùng cao cho thiếu nhi trong trường học, triển khai đồng bộ các điểm hiến máu tình nguyện… Tổng số nguồn lực hơn 3 tỷ đồng.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/huy-dong-moi-nguon-luc-huong-ung-ngay-thanh-nien-cung-hanh-dong-post1496142.tpo