Huy động người tìm kiếm nam sinh viên bị sóng biển cuốn trôi, mất tích do cứu bạn

Ông Lê Công Minh – Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đến thời điểm 14h30 chiều ngày 7/4, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm nam sinh viên bị sóng biển cuốn trôi, mất tích tại khu vực biển Tân Cảnh Dương, thuộc địa bàn xã này quản lý.

Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nạn nhân mất tích vẫn đang được triển khai liên tục

Trước đó, vào chiều 6/4, đoàn sinh viên trường Đại học Y Dược Huế khoảng 40 người tổ chức đi tắm biển ở khu vực bãi biển Tân Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trong lúc xuống tắm biển tại khu vực biển nói trên, 2 thành viên nữ trong đoàn là Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi, quê Quảng Nam) và Lê Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, quê Thanh Hóa) bị sóng biển cuốn ra xa.

Thấy bạn bị nạn, 2 sinh viên nam gồm: anh Ngô Hà Sinh (22 tuổi, quê huyện Điện Bàn, Quảng Nam) cùng bạn là Nguyễn Duy Thanh (24 tuổi, quê Quảng Nam) đang cắm trại gần đó đã nhanh chóng lao ra biển ứng cứu 2 nữ sinh viên Nhung và Duyên đưa vào bờ an toàn.

Sau khi đưa được 2 nạn nhân vào bờ, do trời tối, đuối sức, nam sinh viên Ngô Hà Sinh đã bị một cơn sóng lớn cuốn ra biển mất tích.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây (Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế) đã huy động chiến sĩ cùng lực lượng cứu hộ của địa phương tìm kiếm tung tích anh Sinh ngay trong đêm nhưng cho đến chiều 7/4 vẫn chưa có kết quả.

Thiếu tá Lê Văn Tiến - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây cho biết, đơn vị đang huy động lực lượng và phương tiện ca nô, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm người mất tích. Theo Thiếu tá Tiến, chiến sĩ của Đồn cùng lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển từ cảng Chân Mây đến khu nghỉ dưỡng Laguna liên tục trong suốt nhiều giờ qua, song vẫn chưa có kết quả.

Thiếu tá Lê Văn Tiến cho biết thêm, hiện các cơ quan liên quan đang thuê một đội thợ lặn đến lặn tìm người mất tích, do nước biển khu vực nói trên có độ sâu lớn.

CAO TIẾN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/huy-dong-nguoi-tim-kiem-nam-sinh-vien-bi-song-bien-cuon-troi-mat-tich-do-cuu-ban-d94693.html