Huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Từ các nguồn xã hội hóa huy động được, tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam để xây dựng và sửa chữa nhà ở, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn…

Ảnh minh họa.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam còn khó khăn về nhà ở năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với chính quyền các địa phương và các Sở, ngành liên quan thành lập 5 đoàn để rà soát, lập danh sách thẩm định đối với hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam tại 10 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh.

Năm 2023, tại xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đã rà soát được 10 trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Trong đó, có 9 hộ nghèo, 1 hộ nạn nhân chất độc da cam.

Để việc hỗ trợ được đảm bảo về pháp lý, đúng đối tượng, công bằng, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã cùng với các ban, ngành đoàn thể niêm yết danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách công khai tại nhà văn hóa của các thôn.

Theo ông Trần Hùng Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, để đảm bảo việc thẩm định, rà soát hộ nghèo đúng đối tượng, Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp rà soát rất kỹ nguồn gốc sử dụng đất để đảm bảo việc xây dựng nhà không bị tranh chấp. Vì vậy, nhiều năm qua, các trường hợp được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết đều có nguồn gốc đất rõ ràng, hợp pháp. Việc thẩm định đất, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho nhiều hộ nghèo luôn đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Tại phường Minh Khai, Thành phố Hưng Yên, năm 2023, đã rà soát được 2 hộ nghèo đủ điều kiện làm hồ sơ để được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Minh Khai, Thành phố Hưng Yên cho biết, mặt trận đã hướng dẫn các hộ gia đình kê khai cũng như cung cấp tài liệu về quyền sử dụng đất để tập hợp, gửi các cơ quan chức năng thẩm định, lựa chọn.

Theo ông Trần Quốc Việt, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hưng Yên, riêng năm 2022, toàn thành phố đã vận động được trên 650 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo. Từ nguồn Quỹ huy động được, thành phố đã xây mới 10 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, tạo thêm động lực để hộ nghèo yên tâm, nỗ lực trong lao động sản xuất, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2023, để thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với chính quyền và các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát, lập danh sách, thẩm định đối với 700 hộ nghèo vào 550 hộ nạn nhân chất độc da cam cần xây dựng, sữa chữa nhà ở tại 10 huyện, thị xã, thành phố. Đây là các đối tượng do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên cho biết, từ nguồn xã hội hóa huy động được, tỉnh đã tiến hành hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam để xây dựng và sửa chữa nhà ở. Cụ thể, tỉnh sẽ hỗ trợ xây mới là 80 triệu đồng/căn. Mức hỗ trợ đối với việc sửa chữa có các hạng mục sửa nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng/căn.

Cùng với công tác rà soát, thẩm định hộ nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đang triển khai chương trình hỗ trợ hộ nghèo từ nguồn Quỹ của Ban vận động của Quỹ Vì người nghèo Trung ương, nhằm xây nhà đại đoàn kết cho các đối tượng.

Để huy động các nguồn xã hội hóa, Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã tổ chức phát động chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên năm 2023. Ngay tại lễ phát động, đã có 9 đơn vị ủng hộ với số tiền 104 tỷ đồng. Đây là những hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhật Dương

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/huy-dong-nguon-luc-xa-hoi-hoa-ho-tro-nha-o-cho-ho-ngheo.htm