Huy động phụ huynh, giáo viên dọn sạch trường lớp, đón học sinh sau lũ

Ngay sau khi nước lũ rút, nhiều địa phương ở huyện Minh Hóa đã huy động lực lượng tập trung dọn dẹp trường lớp, sớm đón học sinh quay trở lại học tập.

Các đoàn viên thanh niên ở huyện Minh Hóa tham gia làm vệ sinh sau khi nước lũ rút. Ảnh: M.Tuấn.

Trong những ngày qua, tại Trường Mầm non xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa), nước lũ đổ về đã gây ngập toàn bộ phòng học, với mực nước cao gần 1,5m. Do nằm trong vùng “lòng chảo” của huyện Minh hóa, nên nước lũ dâng cao kéo bùn đất tụ lại rất nhiều, có chỗ dày đến gần 0,5m.

Ngày sau khi nước lũ vừa rút xuống ngang chân, sáng 12/10 nhà trường đã kêu gọi toàn bộ cán bộ giáo viên, phụ huynh tập trung lực lượng mang theo các dụng cụ cần thiết để dọn dẹp vệ sinh trường lớp để sớm đón học sinh quay trở lại học tập

Dù gia đình các giáo viên và phụ huynh cũng chịu nhiều ảnh hưởng và thiệt hại do lũ, nhưng khi có lời kêu gọi của nhà trường, ai cũng xông xáo tập trung đông đủ để khắc phục hậu quả

Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Tân Hóa, Cô Đinh Thị Thương Hoành cho biết: "Lũ rút để lộ lớp bùn non. Các cô giáo xắn quần, dùng xô chậu, chổi quét dọn phòng học. Khổ nhất là các sân chơi thiếu nhi ngoài trời, tất cả dính đầy bùn, các cô phải cõng từng xô nước vào rửa. Vậy mà ai cũng nở nụ cười…".

Ngay sau khi nước lũ bắt đầu rút mạnh vào chiều 11/10, chính quyền xã Tân Hóa cũng đã nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị, quân đội và đoàn viên đến dọn dẹp trường học, phun hóa chất tiêu độc khử trùng, xử lý vệ sinh môi trường, đảm bảo việc dạy học sớm trở lại bình thường.

Giáo viên và phụ huynh Trường THCS Tân Hóa hăng hái dọn dẹp trường lớp, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học tập. Ảnh: M.Tuấn.

Cách đó không xa là Trường THCS Tân Hóa, do có nhiều kinh nghiệm phòng chống lụt bão, nên trước khi nước lũ đổ về, các thầy cô đã chủ động đưa toàn bộ dụng cụ dạy học, bàn ghế, sách vở… lên cao để giảm thiểu thiệt hại.

Tuy nhiên, trường lại nằm trong vùng trũng thấp nên khi nước lũ kéo tới cũng cao đến hơn nửa mét, lượng bùn non do đó cũng tụ lại rất nhiều, bám lên toàn bộ ngõ ngách trong khuôn viên, lớp học, cầu thang…

Vì khuôn viên nhà trường rất rộng nên khiến các thầy cô rất vất vả để vệ sinh trường lớp. Nhưng được sự trợ giúp của các phụ huynh và học sinh. Sau một ngày tất bật dọn dẹp, trường học lại sạch sẽ.

Thầy Hoàng Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hóa cho biết: “Khi nước lũ đổ về thì cũng bị ngập gần 2m. Nước lũ rút đi, ngôi trường trở thành nơi chứa nhiều chất thải và bùn non, rác rưởi do lũ cuốn theo mắc kẹt. Từ hôm qua đến sáng nay, nhà trường phải huy động toàn bộ giáo viên, phụ huynh đến dọn dẹp”.

Nước lũ vừa rút là các thầy cô tự gọi nhau đến trường quét dọn bùn đất, múc nước dội sạch sẽ. Việc nhà thì để đó rồi dọn sau, chứ trường cần sạch sẽ trước, dù công việc bộn bề nhưng anh em động viên nhau gắng làm cho xong để đón các em học sinh trở lại học.

Thầy cô lấm lem bùn đất nhưng vẫn tươi cười vui vẻ khi dọn dẹp vệ sinh lớp học. Ảnh: M.Tuấn.

Anh Đinh Thế Hiển, Bí thư Huyện đoàn Minh Hóa cho biết, trong ngày 11/10 đến sáng nay, đơn vị đã huy động khoảng 100 đoàn viên tham gia làm vệ sinh, nạo vét bùn đất, lau chùi bàn ghế và các thiết bị dạy học tại các trường mầm non, tiểu học và THCS ở xã Tân Hóa và xã Minh Hóa để sẵn sàn đón học sinh trở lại trường.

Theo Phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa, sau khi nước lũ rút, các trường học trên địa bàn đã huy động nhiều lực lượng đến dọn dẹp vệ sinh trường lớp để đón học sinh. Dự kiến, học sinh sẽ được đi học trở lại vào ngày 13/10, chậm hơn 1 ngày so với các trường học khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Minh Tuấn

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/huy-dong-phu-huynh-giao-vien-don-sach-truong-lop-don-hoc-sinh-sau-lu-d274998.html