Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Nhạo Sơn

Phát huy thành quả là 1 trong 20 xã đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới (NTM) năm 2013, xã Nhạo Sơn (Sông Lô) đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền với phương châm 'Đảng viên đi trước, dân vững bước theo sau' và phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân trong việc thực hiện các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm 2023.

Cơ sở mộc dân dụng của gia đình anh Hoàng Xuân Truyền , xã Nhạo Sơn (Sông Lô) tạo việc làm cho 4-5 lao động địa phương với thu nhập ổn định. Ảnh: Nguyễn Lượng

Cơ sở mộc dân dụng của gia đình anh Hoàng Xuân Truyền , xã Nhạo Sơn (Sông Lô) tạo việc làm cho 4-5 lao động địa phương với thu nhập ổn định. Ảnh: Nguyễn Lượng

Cụ thể hóa chỉ đạo của cấp trên về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, trong đó ưu tiên thực hiện những tiêu chí dễ trước; đồng thời, đề ra nhiều giải pháp, linh hoạt triển khai các tiêu chí khó theo nguyên tắc giao việc, hướng dẫn, thời hạn hoàn thành, kiểm tra đôn đốc.

Đối với các tiêu chí như giao thông, giảm nghèo, nhà văn hóa, xã kết hợp sự đóng góp, ủng hộ của người dân trong hiến đất, ngày công lao động, đồng thời lồng ghép với các nguồn vốn hỗ trợ từ các kênh khác để đủ nguồn lực đầu tư hoàn thành theo các tiêu chí NTM nâng cao…

Huy động được nguồn lực trong nhân dân, nhiều đảng viên, người dân đã tích cực hưởng ứng, gương mẫu đi đầu, trong đó có đảng viên Lê Thử, cán bộ hưu trí xã đã tự nguyện hiến 200 m2 đất nông nghiệp, 50 m2 đất ở; hộ ông Lê Văn Toàn, hiến 150 m2 đất vườn...và rất nhiều các hộ hiến từ 100 m2 đất ở để mở rộng đường giao thông nông thôn, nội đồng.

Để khơi dậy sức dân trong xây dựng NTM nâng cao, xã đề cao vai trò, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong Chi ủy luôn là những người đi trước, làm trước. Vì vậy, nhân dân sẵn sàng tự nguyện hiến đất, phá bỏ cây cối, tường rào phục vụ mở đường, xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ các tiêu chí.

Ngoài ra, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương còn chủ động trồng cây xanh, trồng hoa làm đẹp các tuyến đường; thường xuyên ra quân tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm… tạo diện mạo xanh - sạch - đẹp trên các tuyến đường trong xã.

Điểm nổi bật trong xây dựng NTM nâng cao ở địa phương, xã thực hiện hiệu quả tiêu chí giảm nghèo. Từ việc chỉ đạo cán bộ chuyên môn rà soát, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của từng hộ để có hướng hỗ trợ phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương các mô hình điển hình giảm nghèo, phát triển kinh tế..., đến việc huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây nhà, tặng quà và hỗ trợ thường xuyên cho các hộ nghèo; chú trọng vận động và hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Đồng thời, các tổ chức đoàn thể tích cực phát động các phong trào thi đua như phong trào hội viên phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững... Nhờ đó, từ 28 hộ nghèo năm 2022, đến nay, xã chỉ còn 2 hộ nghèo; hoàn thành tiêu chí giảm nghèo theo tiêu chí NTM nâng cao.

Đến nay, qua rà soát, xã Nhạo Sơn đã hoàn thành 13/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Ông Hà Quý Châm, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong 6 tiêu chí chưa đạt đều là tiêu chí khó đòi hòi sự hỗ trợ kinh phí từ cấp trên. Cụ thể, đối với tiêu chí giao thông, hiện xã có 7 tuyến đường trục xã, trục thôn mặt đường nhỏ hẹp (dưới 5,5m) với tổng số hơn 13km có khả năng mở rộng đường, người dân đã tự nguyện hiến đất khi công trình đi qua.

Với sự nỗ lực, quyết tâm và đồng thuận của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân, xã Nhạo Sơn (Sông Lô) đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Ảnh: Nguyễn Lượng

Với sự nỗ lực, quyết tâm và đồng thuận của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân, xã Nhạo Sơn (Sông Lô) đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Ảnh: Nguyễn Lượng

Tuy nhiên, do suất đầu tư cao, trong khi đó, ngân sách Nhà nước phân bổ trực tiếp hạn chế. Bên cạnh đó, đời sống người dân còn khó khăn nên việc huy động sức dân để xây dựng đường nội đồng, đường thôn, xóm gặp khó khăn.

Vì vậy, đề nghị huyện, tỉnh hỗ trợ kinh phí mở rộng nâng cấp các tuyến đường giao thông trục thôn, trục xã có khả năng mở rộng đường và hỗ trợ cứng hóa 1,7km đường giao thông nội đồng.

Đối với tiêu chí chất lượng môi trường sống, hiện, xã chỉ đạt trên 42% hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung, chưa đảm bảo yêu cầu tiêu chí (yêu cầu đạt trên 65%), vì vậy, rất cần sự giúp đỡ của huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các công ty cấp nước trên địa bàn khảo sát và lắp đặt đường ống dẫn nước tới hộ dân.

Để phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023, trên cơ sở xác định những khó khăn, từ nay đến cuối năm, xã Nhạo Sơn tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thiện phần còn lại các trục chính giao thông nội đồng chưa cứng hóa, giải phóng mặt bằng phần diện tích thiếu của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, nhà văn hóa thôn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc lắp đặt hệ thống cấp nước sạch đến từng thôn dân cư cho nhân dân theo nguyên vọng đảm bảo tiêu chí người dân được sử dụng nước sạch từ nhà máy cấp nước tập trung; rà soát, quy hoạch quỹ đất, tạo quỹ đất sạch để đấu giá tăng thêm kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

Mai Liên

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/95514//huy-dong-suc-dan-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-o-xa-nhao-son