Huy động sức mạnh tổng hợp tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 29/8/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của nghị quyết. Qua đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Lạng Sơn có 231,74 km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với Trung Quốc, có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu song phương và 9 cửa khẩu phụ. Địa bàn khu vực biên giới của tỉnh có 21 xã, thị trấn, với 176 thôn, bản, khu dân cư và trên 70 nghìn người sinh sống. Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động số 119 - CTr/TU ngày 17/4/2019 về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 29/8/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia phù hợp với tình hình và thực tiễn địa bàn biên giới của tỉnh.

Tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm

Bám sát tình hình thực tế địa bàn, các đồn biên phòng đã phối hợp với các xã, thị trấn biên giới tổ chức thành lập và phát huy hiệu quả 21 tổ thông tin truyền thông giữa đồn và xã; khai thác, tiếp nhận, sưu tầm tài liệu và định kỳ tổ chức biên tập các nội dung tuyên truyền thành các bản tin, in thành tờ rơi, thu âm bằng tiếng Tày, Nùng và tiếng Kinh để phổ biến cho bà con cư dân biên giới. Với cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phù hợp với từng địa bàn ở khu vực biên giới, từ năm 2019 đến nay, các đồn biên phòng và các xã, thị trấn đã phối hợp, tổ chức tuyên truyền pháp luật tập trung được trên 2.950 buổi, thu hút hơn 170 nghìn lượt người nghe; tuyên truyền nhỏ lẻ cho gần 84 nghìn lượt người nghe; phát hơn 60.500 tờ rơi, tờ gấp; phát trên loa truyền thanh, loa di động hơn 4.300 giờ. Nội dung tập trung tuyên truyền ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”...

Do làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay, đã có 24 tập thể và 885 gia đình ký kết tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc. Ông Linh Văn Láu, thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc cho biết: Gia đình tôi có đất rừng canh tác ở giáp biên giới, qua nghe tuyên truyền, phổ biến pháp luật, gia đình tôi đã ký kết tham gia, phối hợp với BĐBP quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc. Trong quá trình đi nương, chăm sóc rừng, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm về chủ quyền, an ninh biên giới, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông tin cho BĐBP và cấp ủy, chính quyền xã kịp thời.

Cùng với đó, các đồn biên phòng và các xã, thị trấn đã phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; mối quan hệ gắn bó giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) với khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); các hoạt động hợp tác, giao lưu của các cấp chính quyền và Nhân dân khu vực biên giới; tuyên truyền các hoạt động, mô hình kết nghĩa giữa các sở, ngành trên địa bàn tỉnh, các huyện, xã, thôn, bản biên giới của tỉnh với các đơn vị đồng cấp của Trung Quốc. Ngoài ra, lực lượng tại các cửa khẩu, đã phát huy tốt hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, vừa tuyên truyền về quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, vừa quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, vùng đất, con người Xứ Lạng đến với khách quốc tế xuất, nhập cảnh và Nhân dân nước bạn Trung Quốc.

Trung tá Vũ Anh Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết: Đơn vị xác định việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cư dân biên giới và hành khách qua lại cửa khẩu là nhiệm vụ thường xuyên. Đồng thời, đơn vị còn tặng tủ sách pháp luật cho các nhà trường và trích một số nội dung của Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định số 34 của Chính phủ in lên bìa vở tặng cho học sinh trên địa bàn. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân trong việc tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma lắp đặt đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường tuần tra biên giới

Huy động nguồn lực tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới

Phát huy vai trò, trách nhiệm là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, cấp ủy, chỉ huy các cấp BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong việc trao đổi thông tin, nhận định tình hình; phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; huy động các nguồn lực tham gia xây dựng và quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Từ thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp công tác biên phòng, các đồn biên phòng đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn biên giới thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra bảo vệ biên giới, kết hợp phát quang đường tuần tra biên giới. Từ năm 2019 đến nay, đã tổ chức tuần tra biên giới được trên 3.200 lần với gần 28.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và trên 5.300 lượt dân quân và người dân tham gia. Qua đó, góp phần phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Đặc biệt, hưởng ứng đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả đợt vận động. Từ cuối năm 2022 đến nay, đã huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân để triển khai xây dựng được 271 đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới, với tổng chiều dài hơn 50 km, tổng giá trị trên 35 tỷ đồng. Quá trình xây dựng, cán bộ, chiến sĩ, dân quân, đoàn viên thanh niên và bà con sinh sống ở khu vực biên giới đã tham gia hàng nghìn ngày công lao động xây dựng các công trình.

Ông Vi Văn Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Đội Cấn, huyện Tràng Định cho biết: Trên địa bàn xã có 8,5 km đường biên giới quốc gia, với 24 cột mốc bảo vệ biên giới; từ cuối năm 2022 đến nay, xã đã huy động trên 1.650 lượt cán bộ, người dân tham gia xây dựng được 23/24 đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới, góp phần tạo thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP, các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và tạo điều kiện cho bà con ở khu vực biên giới đi lại thuận tiện trong phát triển kinh tế đồi rừng.

Cùng với đó, BĐBP tỉnh đã tham mưu triển khai, tổ chức huy động các nguồn lực tham gia thực hiện hiệu quả các mô hình, cách làm hay trong xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới như: Mô hình "Lũy tre biên giới Việt" và "Thắp sáng đường tuần tra biên giới", gắn với phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Hiện nay, trên tuyến biên giới của tỉnh, các đồn biên phòng đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức hỗ trợ cho người dân trồng được 15.450 gốc tre theo đường biên giới với tổng chiều dài 12,546 km, tổng trị giá 339,8 triệu đồng; tổ chức lắp đặt được 572 cột đèn năng lượng mặt trời dọc theo đường tuần tra biên giới, với tổng chiều dài hơn 28 km, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Việc chung tay, góp sức tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, đồng lòng của các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân luôn hướng về biên giới. Đặc biệt, các công trình đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới được xây dựng không chỉ tạo thuận lợi cho công tác tuần tra mà còn là biểu tượng thắm tình quân dân, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, trách nhiệm, niềm tự hào của mỗi người dân tham gia vào việc xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia; huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng đường kiểm tra các cột mốc còn lại. Qua đó, tạo thuận lợi cho công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới và người dân đi lại canh tác thuận tiện, nâng cao đời sống cư dân ở khu vực biên giới.

Từ cuối năm 2022 đến nay, đã huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân để triển khai xây dựng được 271 đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới, với tổng chiều dài hơn 50 km, tổng giá trị trên 35 tỷ đồng. Quá trình xây dựng, cán bộ, chiến sĩ, dân quân, đoàn viên thanh niên và bà con sinh sống ở khu vực biên giới đã tham gia hàng nghìn ngày công lao động xây dựng các công trình.

ĐÌNH QUANG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/huy-dong-suc-manh-tong-hop-tham-gia-xay-dung-va-bao-ve-bien-gioi-5002268.html