Huy hiệu của người đầu tiên lên Mặt Trăng có giá cao khó tin

Thật khó tin khi chiếc huy chương kỷ niệm của Neil Armstrong trong chiến dịch Apollo 11 năm 1969 lại được bán với giá cao như vậy.

Để kỷ niệm 50 năm ngày con người lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng (20/7/1969), nhiều kỷ vật liên quan đến cột mốc lịch sử ấy đã được các nhà sưu tầm mang đấu giá.

Một trong số đó là chiếc huy chương vàng của Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng trong chiến dịch Apollo 11 cách đây 50 năm. Nó đã cùng ông bay từ Trái Đất lên Mặt Trăng rồi trở về quê hương trong suốt nhiệm vụ Apollo 11.

Cận cảnh huy hiệu vàng Apollo 11 của Neil Armstrong. Ảnh: Heritage Auctions.

Cận cảnh huy hiệu vàng Apollo 11 của Neil Armstrong. Ảnh: Heritage Auctions.

Chắc chắn một món đồ lưu niệm từng du hành đến Mặt Trăng có giá không hề rẻ, nhưng khi buổi đấu giá kết thúc, không ai tưởng tượng nổi mức giá huy chương của Armstrong lại cao đến thế: 2.055.000 USD (gần 48 tỷ đồng).

Ngoài việc đồng hành cùng phi hành đoàn trong suốt chiến dịch Apollo 11, đây cũng là phiên bản đầu tiên của bộ huy hiệu Apollo 11, một phần thú vị trong lịch sử Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Theo đơn vị tổ chức đấu giá, chỉ có 3 chiếc huy chương vàng như vậy tồn tại. Huy chương của Armstrong vô cùng đặc biệt bởi nó đi theo người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. Hình ảnh khắc lên huy chương chính là logo chiến dịch Apollo 11 với hình ảnh chim đại bàng. Trong tiếng Anh, "Đại bàng" nghĩa là "Eagle", đây cũng là tên gọi tàu đổ bộ lên Mặt Trăng trong nhiệm vụ.

Dường như sự quan tâm của công chúng đến sự kiện lịch sử này đã khiến mức giá món kỷ vật được đẩy lên cao chót vót.

Video - Samsung, CNN tái hiện hành trình Apollo 11 đổ bộ Mặt Trăng Kỷ niệm 50 năm Apollo 11 đưa con người lần đầu tiên đổ bộ lên Mặt Trăng, Samsung hợp tác với CNN công chiếu những thước phim tài liệu quý, tôn vinh cuộc thám hiểm vĩ đại của nhân l

Phúc Thịnh
Theo BGR

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huy-hieu-cua-nguoi-dau-tien-len-mat-trang-co-gia-cao-kho-tin-post968483.html