Hủy hoại rừng

Ngày 16-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên vụ án hủy hoại rừng để điều tra, truy tố trước pháp luật.

Ngày 16-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên vụ án hủy hoại rừng để điều tra, truy tố trước pháp luật.

Trước đó, ngày 14-12-2018, Trạm kiểm lâm Yên Hương phối hợp UBND xã Yên Phú, huyện Hàm Yên tổ chức tuần tra rừng tại khu vực Ngòi Yêng, thuộc thôn 3 Minh Phú, xã Yên Phú, phát hiện rừng tại các lô: 17, 18, 24 và khoảnh 270A, do UBND xã Yên Phú quản lý, bị Nguyễn Văn Quân, 29 tuổi, trú xã Yên Phú chặt phá với diện tích khoảng 2,5 ha. Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng, nhưng chưa khởi tố bị can và chuyển vụ án nêu trên cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Yên.

Vận chuyển hàng nhập lậu

Chiều 16-1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đác Lắc cho biết, UBND tỉnh Đác Lắc vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với lái xe Lương Minh Huân, trú tại tỉnh Kon Tum, về hành vi cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu là 30 chai rượu Royal Salute có xuất xứ từ Xcốt-len. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Huân không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa đang vận chuyển. Huân khai nhận số hàng nêu trên được người khác thuê vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh và giao hàng tại tỉnh Kon Tum.

Tội phạm ma túy

Ngày 16-1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 15-1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh bất ngờ kiểm tra quán bar Diamond (nằm trên đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, TP Vĩnh Long), do Nguyễn Hoàng Bảo Anh (30 tuổi) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, có 35 thanh niên, gồm 21 nam, 14 nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra nhanh phát hiện 11 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều vật dụng chứa tinh thể rắn mầu trắng, nghi là ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Lực lượng Công an đã đưa nhóm đối tượng nói trên cùng tang vật về cơ quan để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Triệt phá sòng bạc

Khoảng 14 giờ ngày 16-1, lực lượng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), kiểm tra ngôi nhà tại ấp Đồng Nai, xã Hóa An, phát hiện hàng chục đối tượng đang đánh bạc. Lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ được 12 đối tượng, còn các đối tượng khác nhảy xuống sông Đồng Nai trốn thoát. Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: hơn 22 triệu đồng trên chiếu bạc; hàng chục triệu đồng và tài sản có giá trị khác trong người đối tượng; nhiều con gà chọi và một số bộ dụng cụ dùng để lắc xỉu. Bước đầu, Công an TP Biên Hòa xác định, sòng bạc nêu trên do Trần Văn Sang, SN 1984, còn gọi là “Sang gà” cầm đầu, tổ chức hoạt động.

Tai nạn giao thông

Chiều 16-1, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), khiến một người chết tại chỗ. Theo các nhân chứng tại hiện trường, lúc 13 giờ 10 phút cùng ngày, xe tải BKS 36R-016.17 và xe con bốn chỗ BKS 17K-2861 đã đấu đầu nhau với tốc độ cao trên tỉnh lộ 490C, đoạn qua xã Nghĩa Bình. Vụ va chạm mạnh khiến xe con hiệu Daewoo Nubira biến dạng hoàn toàn phần đầu, lái xe chết tại chỗ. Nhận được thông tin, Công an huyện Nghĩa Hưng kịp thời có mặt xử lý vụ việc. Nạn nhân được xác định là Đại úy Vũ Đại Dương, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Ninh Cơ 2, thuộc Đồn Biên phòng 96, cửa khẩu cảng Hải Thịnh; SN 1982, thường trú xã Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa Hưng.

Bị tuyên phạt 20 năm tù giam về tội giết người

Chiều 16-1, Tòa án nhân dân tỉnh Đác Lắc mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phúc, 47 tuổi, trú tại thôn 11, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông (Đác Lắc) 20 năm tù giam về tội “giết người” và buộc bị cáo bồi thường gia đình bị hại 181 triệu đồng. Theo cáo trạng, ngày 9-9-2018, bị cáo Nguyễn Văn Phúc, là nhân viên bảo vệ cửa hàng Điện máy xanh, huyện Krông Bông, xảy ra mâu thuẫn với khách hàng. Chị Huỳnh Thị Phương Dung, 27 tuổi, trú tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar (Đác Lắc) là quản lý cửa hàng yêu cầu Phúc viết bản tường trình liên quan đến sự việc nói trên, nhưng Phúc không đồng ý. Sau đó, Phúc và chị Dung xảy ra mâu thuẫn, Phúc lấy con dao gần đó đâm chết chị Dung. Phúc bỏ về nhà, sau đó đến cơ quan Công an huyện Krông Bông đầu thú.

Cháy lớn tại cây xăng

Tối 16-1, Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn (PCCC và CHCN), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Phương Long, thuộc xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút, trong quá trình chuyển xăng từ xe bồn vào khu vực chứa tại cửa hàng xăng dầu Nam Phương Long thì bất ngờ, một xe bồn bốc cháy, lửa lan sang khu vực cây xăng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN đã điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều xe chữa cháy, phối hợp lực lượng công an hai huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và thị xã Long Khánh, đến hiện trường dập lửa. Đến 22 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng phá hủy nhiều tài sản tại cây xăng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/38936502-huy-hoai-rung.html