Huy Hoàng phá tiếp kỷ lục SEA Games, Ánh Viên 'cố hết sức' chỉ về nhì

Chiều tối 5-12, ngày thi đấu chính thức thứ năm của SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam hướng sự chú ý tới Cung thể thao dưới nước, nơi một loạt kình ngư tranh huy chương.

Là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất, tuy nhiên trong ngày thi đấu hôm nay, Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ giành thêm 1 HCB sau hai phần thi chung kết.

Cụ thể tại đường bơi 50m ngửa, Ánh Viên cán đích sau 29 giây 64 giây, giành HCB. Đoạt HCV là kình ngư Elena của Singapore với thành tích 29 giây 40.

Tới chung kết 200m ếch, Ánh Viên gây thất vọng khi về chót với thời gian 2 phút 39 giây 23, kém gần 11 giây so với VĐV về nhất Christie Ee Chue (Singapore, 2 phút 28 giây 71).

Huy Hoàng giành tấm HCV thứ 2 và thiết lập kỷ lục thứ 2 tại SEA Games 30

Huy Hoàng giành tấm HCV thứ 2 và thiết lập kỷ lục thứ 2 tại SEA Games 30

Trong khi đó, tay bơi 19 tuổi Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành HCV và phá sâu kỷ lục SEA Games ở nội dung 1.500m tự do với thông số 14 phút 58 giây 14. Kỉ lục cũ là 15 phút 20 giây 10 do chính Huy Hoàng lập ở SEA Games 2017.

Đây là chiếc HCV thứ hai và kỉ lục SEA Games thứ hai của Huy Hoàng ở đại hội thể thao lần này.

"Huy hoàng là tài năng trẻ, có phong độ tốt, có thể giúp đội tuyển bơi hoàn thành mục tiêu tại SEA Games năm nay", Ánh Viên đánh giá.

Lý giải về thành tích không như ý của bản thân, Ánh Viên cho biết đến với SEA Games năm nay, cô chỉ tâm niệm là cố gắng làm hết khả năng hiện có, chứ không đặt mục tiêu phải giành 8 HCV bằng với thành tích đại hội trước.

"Ở chung kết 50m ngửa vừa rồi (HCB), tôi đã cố hết sức và tôi hài lòng với kết quả đạt được", Ánh Viên nói.

Ánh Viên (trái) hài lòng với tấm HCB sau 2 phần thi chung kết hôm nay

Tiếp nối thành công của đồng đội Huy Hoàng, trên đường đua 200m hỗn hợp nam, VĐV Trần Hưng Nguyên xuất sắc về nhất với thành tích 2 phút 02 giây 56. Đây là tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp VĐV này.

Với "cú đúp vàng" từ môn bơi, cùng 2 HCV trước đó lần lượt nhờ công Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm) và Trần Thị Thêm (pencak silat), tính tới 18h ngày 5-12, Đoàn thể thao Việt Nam có 31 HCV, 35 HCB, 41 HCĐ, duy trì vị trí thứ hai sau chủ nhà Philippines (63 HCV) và xếp trên Malaysia (27 HCV).

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/huy-hoang-pha-tiep-ky-luc-sea-games-anh-vien-co-het-suc-chi-ve-nhi/835308.antd