Hủy hợp đồng với Nga, Philippines nhắm mua trực thăng Chinook của Mỹ

Ngày 15/8, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez chia sẻ rằng Manila đang tìm cách mua trực thăng hạng nặng Chinook của Mỹ, sau khi hủy thỏa thuận mua trực thăng từ Nga để tránh các biện pháp trừng phạt từ phương Tây.

Theo Reuters, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez nói về kế hoạch của Manila trong một diễn đàn trực tuyến.

Philippines đang lên kế hoạch đàm phán để mua trực thăng Chinook của Mỹ. (Nguồn: Daily Sabah)

Trước đó, vào tháng 6, vài ngày trước khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kết thúc nhiệm kỳ, Philippines hủy hợp đồng mua 16 chiếc trực thăng vận tải quân sự Mi-17 của Nga vì lo ngại các biện pháp trừng phạt của Mỹ liên quan đến xung đột tại Ukraine

Ông Romualdez cho biết, việc Philippines hủy hợp đồng với Nga chủ yếu là do cuộc xung đột và nếu tiếp tục theo đuổi hợp đồng này, Manila chắc chắn sẽ vướng vào vòng lao lý do các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

"Rõ ràng việc tiếp tục và theo đuổi hợp đồng này không có lợi cho chúng tôi", Đại sứ Jose Manuel Romualdez nói.

Ông Romualdez lưu ý trực thăng Chinook sẽ thay thế khí tài hiện có, sử dụng cho việc di chuyển quân đội và phòng ngừa thiên tai ở quốc gia Đông Nam Á. Ông nói thêm, Mỹ sẵn sàng đạt thỏa thuận với số tiền Philippines chi cho các máy bay trực thăng của Nga, nhấn mạnh rằng thỏa thuận với Washington có thể sẽ bao gồm bảo trì, dịch vụ và các linh kiện.

Bên cạnh đó, Manila cũng đang nỗ lực đàm phán với Moscow để lấy lại số tiền đặt cọc 38 triệu USD cho các máy bay trực thăng của Nga.

Hiện Philippines đang ở giai đoạn cuối của quá trình hiện đại hóa quân đội kéo dài 5 năm đối với các khí tài quân sự lỗi thời của mình.

Ngoài các thỏa thuận quân sự, Philippines, dưới thời tân Tổng thống Ferdinand Marcos Jr, cũng muốn tăng cường trao đổi kinh tế với Mỹ, bao gồm các lĩnh vực sản xuất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và năng lượng sạch, bao gồm cả năng lượng hạt nhân mô-đun, Đại sứ Romualdez nói.

Ngay từ khi bắt đầu được biên chế vào Lục quân Mỹ từ đầu thập niên 1960, trực thăng Boeing CH-47 Chinook đã được xem là máy bay vận tải chuyển quân, vũ khí và hậu cần chủ lực của quân đội Mỹ.

Với trọng tải 22.680 kg, chiều dài 15,5 m, sải cánh 18,3 m, và vận tốc tối đa lên tới 315 km/h, CH-47 Chinook hiện là trực thăng quân sự nhanh nhất thế giới.

(theo Reuters)

Thế Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/huy-hop-dong-voi-nga-philippines-nham-mua-truc-thang-chinook-cua-my-194478.html