Huy Khánh xin phép vợ khi quay cảnh hôn cuồng nhiệt, xé áo bạn diễn

Nam diễn viên thừa nhận để giữ hạnh phúc gia đình thì phải tôn trọng vợ. Trước khi đóng cảnh nóng trong 'Cuộc gọi định mệnh', anh phải hỏi ý kiến vợ.

Từng được mệnh danh là gã “Don Juan” trên màn ảnh với những vai diễn đào hoa, lãng tử nhưng Huy Khánh của hiện tại thừa nhận thích thử thách bản thân trong nhiều loại vai khác nhau.

Theo nam diễn viên, đây là sự thay đổi tất yếu vì ở độ tuổi U40 không thích hợp để đóng những vai ngôn tình. "Các nhà làm phim ưu ái và tìm kiếm những gương mặt trẻ. Cũng đến lúc, tôi phải nhường cơ hội cho người mới", anh cho biết thêm.

Huy Khánh có cuộc sống hạnh phúc bên Mạc Anh Thư sau cuộc hôn nhân đầu sóng gió.

Huy Khánh có cuộc sống hạnh phúc bên Mạc Anh Thư sau cuộc hôn nhân đầu sóng gió.

Quan sát thị trường điện ảnh Việt có nhiều biến động suốt thời gian qua, Huy Khánh nhận ra nếu ngồi im một chỗ, chỉ chờ đợi những vai chính mới đóng, sẽ sớm đối diện với cảnh thất nghiệp.

Anh chia sẻ: "Tôi còn phải lo cho gia đình, không thể bị động ngồi chờ, mà phải xốc dậy tinh thần, để tìm kiếm cơ hội".

Huy Khánh thừa nhận ban đầu có chút chạnh lòng khi từ người luôn được đạo diễn mời vai chính, hiện tại chỉ đóng vai phụ. Đôi khi anh trách nghề diễn quá bạc. Tuy nhiên, khi bình tĩnh nhìn lại, anh cảm thấy may mắn khi vẫn được làm nghề.

Và khi thoát ra khỏi những vai "đẹp mã", anh khám phá bản thân được nhiều hơn, đem đến cho chính mình sự hứng thú. Chẳng hạn, anh có thể đóng vai hài hước bên cạnh cây hài Thái Hòa, Kiều Minh Tuấn trong Fan cuồng, Lật mặt 3...

Gần đây, Huy Khánh được mời đóng vai chính trong phim Cuộc gọi định mệnh. Kể từ phim Lệ phí tình yêu, quay cách đây 7 năm, anh mới có vai chính tiếp theo. Nam diễn viên cho hay nhận lời đóng phim không hẳn vì vai chính mà quan trọng là anh được hợp tác với ê-kíp đến từ Mông Cổ.

Đảm nhận vai giám đốc, không quá khó với kinh nghiệm dày dặn của Huy Khánh. Tuy nhiên, trong phim anh và bạn diễn Văn Phượng có cảnh nóng nên nam diễn viên phải cân nhắc và hỏi ý kiến bà xã Anh Thư. Anh cho hay từ khi lấy vợ và có con, anh luôn làm việc cẩn thận, để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

"Anh Thư hiểu tính chất công việc và có lòng tin ở tôi, không ghen tuông, đã khuyến khích tôi tham gia phim", anh nói.

Nhắc đến cảnh nóng, Huy Khánh khẳng định cảnh quay này cần thiết, không nhằm gây chú ý, câu khách.

Huy Khánh và bạn diễn học thoại trước cảnh quay.

Nói về những nụ hôn cuồng nhiệt, xé áo bạn diễn Văn Phượng trong phim, Huy Khánh kể: "Chúng tôi quay cảnh này ngay sau ngày khai máy, cảm xúc vẫn chưa thấm nên bắt đầu có chút khó khăn. Lúc đầu quay, tôi và Phượng đều nóng mặt vì ngại. Sau lần trao đổi, hiểu ý nhau thì mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tôi và cô ấy đều xác định diễn thật, để cảnh quay chân thực. Tôi đã hướng dẫn thêm cho Phượng cách 'ăn gian' góc máy, mà không đánh mất sự chân thật".

Về phía Văn Phượng, đây là vai diễn khác lạ, táo bạo nhất của cô. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1988 quen thuộc với màn ảnh nhỏ qua những vai diễn hiền lành, cam chịu trong Trở về, Những khoảng trời riêng, Theo dấu hương xưa...

Hải Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huy-khanh-xin-phep-vo-khi-quay-canh-hon-cuong-nhiet-xe-ao-ban-dien-post919639.html