Hủy Premier League: Ai sầu, ai vui?

Hôm nay 17-4, Ban tổ chức Giải Ngoại hạng Anh và 20 CLB lại họp để bàn giải pháp tương lai của giải đấu. Vấn đề mấu chốt vẫn xoay quanh chuyện mùa giải có thể tiếp tục diễn ra hay không, nếu trở lại thì vào lúc nào và thời gian kết thúc?

Nếu có thể hoàn tất 9 vòng đấu còn lại thì không có gì để nói, nhưng trong trường hợp xấu nhất phải hủy mùa giải thì nảy sinh vấn đề cực kỳ phức tạp: công nhận hay hủy bỏ luôn kết quả trên bảng xếp hạng hiện tại. Nếu công nhận thì 4/5 đội đang dẫn đầu (không kể đội thứ nhì Man City) sẽ sẵn sàng giơ tay, bởi Liverpool vô địch; Leicester, Chelsea và M.U có suất dự Champions League (dù đứng thứ 5 nhưng M.U được đôn lên thay chân Man City). Ngoài ra, đặc biệt tán đồng là 3 đội đang lo canh cánh vì ngấp nghé ở khu vực nguy hiểm, có thể rơi vào vòng xoáy bất cứ lúc nào: Watford, West Ham, Brighton.

Tuy nhiên, với 3 CLB cuối bảng Norwich, Aston Villa, Bournemouth chắc chắn phản đối kịch liệt, không chấp nhận xuống hạng. Cũng không tán đồng là Wolves, Sheffield, Tottenham và cả Arsenal vì họ vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất Champions League.

Còn nếu hủy luôn kết quả, quyết định không có lên, xuống hạng có thể ổn thỏa với nội tình bóng đá nước Anh, nhưng Premier League sẽ đứng trước nguy cơ không có đại diện nào ở 2 Cúp châu Âu mùa tới vì UEFA không công nhận.

Do đó, khả năng hủy bỏ là điều không khả thi, nhưng vấn đề là công thức nào để kết thúc mùa giải đến đích trọn vẹn?

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202004/huy-premier-league-ai-sau-ai-vui-2999190/