Hủy tập huấn, hoãn thi đấu vì dịch viêm đường hô hấp cấp

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới corona với diễn biến phức tạp đã khiến một số đội tuyển thể thao Việt Nam phải thay đổi kế hoạch tập huấn, thi đấu ở Trung Quốc như dự kiến.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (trái) đành đợi đến tháng 3-2020 để tranh vé dự Olympic 2020

Theo kế hoạch, đội tuyển boxing nữ Việt Nam, trong đó có 3 võ sĩ Hà Nội là Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh, Nguyễn Thị Hương sẽ xuất phát từ Hà Nội vào ngày 31-1 tham gia vòng loại tranh vé trực tiếp dự Olympic 2020 khu vực châu Á – châu Đại Dương tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc,Trung Quốc). Dự kiến vòng loại diễn ra từ ngày 3 đến 14-2-2020.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng tại Vũ Hán, Liên đoàn boxing nghiệp dư thế giới, Ban tổ chức địa phương đã quyết định hoãn vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á – châu Đại Dương tại đây, đồng thời chuyển địa điểm thi đấu và thay đổi lịch. Theo đó, vòng loại này sẽ diễn ra tại thủ đô Amman (Jordan) từ ngày 3 đến 11-3.

Trước đó, để chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2020 tại thành phố Vũ Hán, các võ sĩ boxing Việt Nam (nòng cốt là võ sĩ Hà Nội) đã tập huấn tại Thái Lan một tháng, trở về Hà Nội vào trước Tết Nguyên đán 2020. Việc thay đổi địa điểm, thời gian diễn ra vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á – châu Đại Dương cũng khiến Ban huấn luyện đội tuyển nữ phải đưa ra những điều chỉnh để bảo đảm cho các võ sĩ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất vào đầu tháng 3 tới. Trước mắt, các võ sĩ Việt Nam sẽ tập huấn trong nước để chuẩn bị cho vòng loại.

Mục tiêu của đội tuyển boxing nữ Việt Nam là giành ít nhất 1 vé tham dự trực tiếp Olympic 2020. Trong đó, hy vọng được đặt vào nhà cựu vô địch châu Á hạng 51kg nữ Nguyễn Thị Tâm. Tại khu vực châu Á – châu Đại Dương sẽ có 6 vé tham dự hạng 51kg nữ Olympic 2020. Ở các hạng 57kg, 60kg, 69kg, 75kg của nữ cùng có 4 vé tham dự Olympic 2020 ở mỗi hạng.

Ngoài boxing nữ, đội tuyển đi bộ Hà Nội cũng phải thay đổi kế hoạch tập huấn nước ngoài. Theo kế hoạch, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội tuyển đi bộ Hà Nội sẽ đi tập huấn tại Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á vào tháng 3 tới. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh, kế hoạch tập huấn tại Trung Quốc đã ngưng lại. Trước mắt, đội tuyển tập luyện tại Việt Nam.

Theo ông Đào Quốc Thắng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội, Trung tâm đã đưa ra khuyến cáo, nhắc nhở các bộ môn để quán triệt tới các huấn luyện viên, vận động viên về việc phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona. Ngoài ra, Trung tâm cũng tiến hành các biện pháp vệ sinh môi trường, nguồn nước, bếp ăn... để phòng, tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh này.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/956752/huy-tap-huan-hoan-thi-dau-vi-dich-viem-duong-ho-hap-cap