Huyện Ba Vì : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

Gần 10 năm thực hiện phong trào thi đua 'Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới', giai đoạn 2010 – 2020; đến thời điểm hiện tại, huyện Ba Vì đã có 15/30 xã hoàn thành nông thôn mới. Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân trên toàn huyện.

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, ngay từ những ngày đầu tiên, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì đã xác định, công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã phối hợp với Văn phòng nông thôn mới thành phố Hà Nội xây dựng đề cương, tài liệu tuyên truyền về công tác xây dựng nông thôn mới với những nội dung cụ thể, sát thực.

Huyện Ba Vì tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới (Ảnh minh họa)

Huyện Ba Vì tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới (Ảnh minh họa)

Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân trong huyện về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Thành phố về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực triển khai, ứng dụng khoa học – kỹ thuật mới vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng; liên kết hợp tác trong sản xuất, giới thiệu sản phẩm và tiêu thụ nông sản.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân trong việc thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa là một trong những nhiệm vụ được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tích cực triển khai. Người dân tích cực hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng; chấp hành tốt các chủ trương về giải phóng mặt bằng…

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, các nội dung tuyên truyền luôn được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã đưa nội dung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới vào các hướng dẫn tuyên truyền theo quý, tổ chức các hội nghị báo cáo viên để cung cấp thông tin về các quan điểm chỉ đạo, kết quả triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng nông thôn mới cũng được chú trọng, tạo không khí thi đua phấn khởi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện đã cấp phát gần 2.000 băng rôn, khẩu hiệu và hàng ngàn pano, tranh bích họa tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới…

Qua công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã được nâng lên rõ rệt. Các ban ngành, đoàn thể huyện và các xã đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, chương trình, đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ huyện đến các xã đã có bước trưởng thành quan trọng.

Đến thời điểm hiện tại, Ba Vì đã có 15/30 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 50% toàn huyện. Ngoài ra, huyện cũng đã hình thành được nhiều vùng sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, nông nghiệp của huyện có bước tăng trưởng đáng kể như vùng sản xuất lúa chất lượng cao tại các xã Vật Lại, Phong Vân, Đồng Thái; vùng nuôi trồng thủy sản ở Cổ Đô, Phú Cường, Vạn Thắng…

Mặc dù công tác quyên truyền đã được triển khai ngay từ những ngày đầu bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Ba Vì, từ những kinh nghiệm và bài học rút ra sau 10 năm thực hiện cho thấy, thời gian tới huyện Ba Vì cần làm tốt, phong phú hơn nữa nội dung công tác tuyên truyền để chương trình xây dựng nông thôn mới thật sự là một nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt… Qua đó, đưa Ba Vì trở thành huyện nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.

Đỗ Đạt

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/huyen-ba-vi-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-trong-xay-dung-nong-thon-moi-98082.html