Malaysia phong tỏa toàn quốc vì số ca mắc Covid-19 tăng đột biến

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin ngày 10/5 thông báo một lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 7/6 tới, khi quốc gia này chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng đột biến, với sự xuất hiện của các biến thể có khả năng lây lan nhanh.

Quyết định được đưa ra ngay trước lễ hội Tết của người Hồi giáo Eid Al- Fitr, nhằm hạn chế hàng triệu người dân hạn chế di chuyển. Theo lệnh phong tỏa, mọi hoạt động đi lại giữa các bang, quận sẽ bị cấm. Các cơ sở giáo dục cũng sẽ đóng cửa song nền kinh tế vẫn hoạt động với phạm vi, công suất hạn chế. Đây là điểm khác biệt so với lần phong tỏa đầu tiên vào năm ngoái của Malaysia.

Cảnh sát kiểm tra giấy tờ của lái xe tại một chốt kiểm tra trên đường sau khi Malaysia áp lệnh phong tỏa ngay trước ngày lễ Eid Al-Fitr của người Hồi giáo. Ảnh: Reuters

Theo Thủ tướng Yassin, Malaysia đang đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ 3 và có nguy cơ đối mặt với khủng hoảng. Do đó, lệnh phong tỏa là cần thiết khi các biến thể mới có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn, khiến ngành y tế chịu nhiều áp lực.

Trong 24 giờ qua, Malaysia có gần 4.000 ca mắc Covid-19 mới./.

Đình Nam/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/malaysia-phong-toa-toan-quoc-vi-so-ca-mac-covid-19-tang-dot-bien-856784.vov