Huyền bí ngôi mộ 'khủng' toàn hài cốt tình tứ

Giới nghiên cứu phát hiện khoảng 600 ngôi mộ tại Novosibirsk, Nga. Trong đó, nhiều ngôi mộ chôn cất bộ hài cốt của các cặp vợ chồng trong tư thế tình tứ.

Giới khoa học đã phát hiện gần 600 ngôi mộ tại ngôi làng Staryi Tartas, thuộc khu vực Novosibirsk, Nga. Trong số đó, hàng chục ngôi mộ là các bộ hài cốt của cặp vợ chồng trong tư thế mặt đối mặt, nắm tay nhau.

Hàng trăm bộ hài cốt hầu hết có niên đại khoảng 3.500 tuổi. Họ sống trong khoảng thời gian từ thế kỷ 14 – 17 trước Công nguyên.

Một số ngôi mộ chôn hài cốt của các cặp vợ chồng cùng con cái của họ.

Nhiều ngôi mộ được chôn cất thêm các vật dụng giá trị như trang sức và các vật dụng gia đình bằng đồng, gốm sứ, vũ khí cá nhân và cả đồ chơi của trẻ nhỏ.

Thông qua các xét nghiệm ADN, các nhà khoa học khẳng định những bộ hài cốt được chôn trong những ngôi mộ tại Novosibirsk có mối quan hệ huyết thống.

Các chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra những lời giải thích khác nhau về những ngôi mộ đặc biệt này. Có người suy đoán, khi người chồng qua đời, người vợ bị giết chết và chôn cạnh chồng như những ngôi mộ của người Scythia.

Giám đốc Viện Khảo cổ và dân tộc học khu vực Siberia thuộc Viện Khoa học Nga Vyacheslav Molodin đưa ra nhận định, có thể khi người chồng chết, để tiếp tục hành vi tình dục như khi còn sống, người vợ đã phải tự nguyện chết theo chồng để chăm sóc, phục vụ đời sống chăn gối cho người quá cố.

Trong khi đó, Giáo sư Lev Klein thuộc ĐH St Petersburg nhận định việc chôn cất hài cốt của các cặp đôi hay một gia đình có thể liên quan đến những vấn đề tâm linh và niềm tin về sự đầu thai ở kiếp sau của cư dân hồi đó.

Tâm Anh (theo Siberiantimes)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-ma/huyen-bi-ngoi-mo-khung-toan-hai-cot-tinh-tu-308773.html