Huyền bí tung tích đoàn tàu chở đầy vàng của Đức quốc xã

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, không ít chuyên gia lẫn thợ săn kho báu truy lùng dấu vết đoàn tàu chở đầy vàng của Đức quốc xã. Kho báu này được cho là được chôn giấu trong dãy núi Owl ở Ba Lan hồi đầu năm 1945.

Câu chuyện về đoàn tàu chở đầy vàng của Đức quốc xã bắt đầu từ năm 1943. Khi ấy, trùm phát xít Hitler đã cho thực hiện dự án bí mật Riese với mục đích là xât dựng 7 công trình ngầm ở dãy núi Owl, vùng Hạ Silesia.

Tuy nhiên, đến tháng 1/1945, cục diện Chiến tranh thế giới 2 có nhiều bất lợi với Hitler và Đức quốc xã khi quân đồng minh ngày càng giành được nhiều thắng lợi.

Dường như đoán trước được kết quả cuộc chiến, Hitler đã sai người chất đầy vàng, trang sức, kiệt tác hội họa lẫn vũ khí lên một đoàn tàu để chúng không rơi vào tay quân đồng minh.

Theo ước tính, đoàn tàu trên chở khoảng 300 tấn vàng. Đoàn tàu được cho là đã khởi hành từ Breslau và tới một đường hầm bí mật ở trong lòng dãy núi Owl.

Vùng hạ Silesia hiện là lãnh thổ thuộc Ba Lan. Trước đó, nơi này từng là một phần lãnh thổ Đức.

Tung tích đoàn tàu chở khoảng 300 tấn vàng được chôn giấu trong dãy núi trên là một ẩn số.

Không ai biết vị trí chính xác đoàn tàu của Đức quốc xã nằm ở nơi nào. Do vậy, rất nhiều chuyên gia cũng như thợ săn kho báu đã tới khu vực này nhằm tìm ra kho báu khổng lồ của Hitler.

Đến tháng 8/2015, dư luận xôn xao khi Piotr Koper và Andreas Richter tuyên bố tìm thấy dấu vết của một đoàn tàu dài hàng trăm mét ở bên dưới lòng đất.

Sau tuyên bố ấy, nhiều người đã đổ xô đến khu vực núi Owl của Ba Lan với những máy móc, công nghệ hiện đại nhằm sớm tìm ra đoàn tàu chở đầy vàng của Hitler.

Tuy nhiên, cho đến nay, không có thêm bất cứ thông tin nào về việc tung tích đoàn tàu chở kho báu khổng lồ của Hitler bị mất tích kể từ năm 1945.

Video: Tìm ra vị trí kho báu 4.000 tấn vàng tại núi Tàu? (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo Warhistoryonline)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/huyen-bi-tung-tich-doan-tau-cho-day-vang-cua-duc-quoc-xa-1186048.html