Huyện Cái Bè: Khởi công xây dựng cầu Phước Đức

(ABO) Ngày 29-3, Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang phối hợp Đội xây cầu Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Tiền Giang và UBND xã An Thái Đông (huyện Cái Bè) tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh cao tốc Cổ Cò (cầu Phước Đức) ở ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông.

Nghi thức khởi công xây cầu.

Cầu Phước Đức sẽ được xây dựng song song với cầu cao tốc Cổ Cò, với tổng chiều dài trên 70 m, chiều ngang 5 m, tải trọng 5 tấn, được xây dựng bằng bê tông, cốt thép kiên cố với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí xây dựng cầu được Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp Đội xây cầu Phật giáo Hòa Hảo tỉnh vận động các đơn vị, nhà hảo tâm, cơ sở thờ tự tài trợ và sự đóng góp của người dân địa phương. Thời gian xây cầu dự kiến trong vòng hơn 5 tháng.

Nghi thức khởi công xây cầu.

Chủ tịch UBND xã An Thái Đông Nguyễn Thanh Sang cho biết, việc khởi công xây dựng cầu Phước Đức có ý nghĩa lớn đối với nhân dân các xã, nối liền giao thông giữa xã An Thái Đông với các xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi A, An Thái Trung, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trên địa bàn đi lại, giao thương dễ dàng hơn, qua đó góp phần cho kinh tế địa phương ngày thêm phát triển, góp phần xây dựng xã An Thái Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024.

Quang cảnh Lễ khởi công.

Kinh phí xây cầu dự kiến 2,5 tỷ đồng: Trong đó, cô Nguyễn Ngọc Lan (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ 500 triệu đồng, Hội Từ thiện Vì trẻ em Việt Nam Canada 300 triệu đồng, Nhóm thiện nguyện từ bi cô Bảy (TP. Hồ Chí Minh) 200 triệu đồng, UBND huyện Cái Bè 300 triệu đồng, UBND xã An Thái Đông 200 triệu đồng, Công ty Bêtông 620 Châu Thới tài trợ bộ dầm 157 triệu đồng. Phần còn lại gần 1 tỷ đồng rất cần sự chung tay, góp sức của các đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp để cây cầu sớm được hoàn thành.

Các đơn vị, nhà hảo tâm trao kinh phí hỗ trợ xây cầu:

P. MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202403/huyen-cai-be-khoi-cong-xay-dung-cau-phuoc-duc-1006718/