Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai: Đổi thay từ 100 con bò giống nghĩa tình

Chỉ sau vài tháng kể từ ngày nhận được món quà từ Công ty TNHH MTV Sơn Thủy Hà trao tặng, cuộc sống của nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai đã bắt đầu có những tín hiệu chuyển biến tích cực, con đường thoát nghèo dần hé mở.

Trang trại hơn 10.000 con bò giống Úc và trâu Campuchia của Công ty TNHH MTV Sơn Thủy Hà tại huyện Cẩm Mỹ

Trang trại hơn 10.000 con bò giống Úc và trâu Campuchia của Công ty TNHH MTV Sơn Thủy Hà tại huyện Cẩm Mỹ

Món quà 100 con bò giống Úc được Công ty TNHH MTV Sơn Thủy Hà trao cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cẩm Mỹ thời gian qua thật sự đã giúp cho các hộ dân có cơ hội, mạnh dạn để thay đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, thu nhập ổn định.

Không chỉ được nhận bò giống, các hộ khó khăn ở 13 xã của huyện Cẩm Mỹ còn được Công ty TNHH MTV Sơn Thủy Hà đưa kỹ sư xuống tận nhà để phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và hỗ trợ sinh sản gây dựng thành đàn, thậm chí lo cả đầu ra để người dân thêm an tâm.

Đề cập đến chất lượng giống bò Úc đã giao cho người nghèo ở huyện Cẩm Mỹ, đại diện Công ty TNHH MTV Sơn Thủy Hà cho biết đây là những con giống tốt nhất, có trọng lượng từ 250kg trở lên và đã được kiểm dịch, tiêm phòng đầy đủ trước khi trao tặng cho người dân.

Được biết, 100 con bò giống Úc có giá trị hơn 3 tỷ đồng được trao cho các hộ khó khăn của huyện Cẩm Mỹ nằm trong chương trình 350 con bò giống tặng cho bà con hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số.

Bò ở trang trại của Công ty Sơn Thủy Hà đều được gắn chíp điện tử theo dõi và cập nhật tình hình sức khỏe.

Ông Lưu Sơn Thủy - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Thủy Hà mong muốn, các hộ gia đình sẽ chăm sóc bò tốt, nhanh chóng phát triển thành đàn. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ về kỹ thuật chăn nuôi, miễn phí phương pháp thụ tinh khi bò vào giai đoạn lên giống. Số bò được trao cho các hộ dân đều đã được công ty gắn chíp điện tử theo dõi và cập nhật tình hình sức khỏe từng con. Vì vậy trong quá trình nuôi, nếu phát sinh vấn đề dịch bệnh công ty sẽ kịp thời cử người chuyên trách đến xử lý.

Nhiều hộ dân nhận được bò Úc đợt này cho biết, nuội bò Úc không đơn giản như nuôi bò ta. Nhờ người của Công ty Sơn Thủy Hà xuống hướng dẫn cách giữ gìn vệ sinh chuồng trại, thức ăn, thành phần dinh dưỡng cho từng giai đoạn tăng trưởng… đến nay hầu hết người dân đã cơ bản nắm rõ được cách “nuôi bò kiểu Úc”. Các hộ dân cũng cho biết, trong 100 con bò giống Úc mà Công ty TNHH MTV Sơn Thủy Hà trao tặng đến nay phần lớn đều đang trong giai đoạn chuẩn bị sinh sản nên các hộ dân rất háo hức.

Không chỉ tập trung phát triển đàn bò, hiện nhiều hộ dân ở huyện Cẩm Mỹ còn bắt đầu chuyển đổi cây trồng chuyên dụng để làm thức ăn cho bò với mong muốn bò lớn nhanh, sinh sản tốt. Nếu trước đây người dân ở đây chuyên trồng bắp hạt, bí đỏ, khoai mì... với đầu ra bấp bênh, thu nhập thấp, thì nay người dân đã bắt đầu chuyển dịch sang trồng bắp để bán làm thức ăn cho bò Úc, thời gian thu hoạch được rút ngắn nhưng thu nhập lại tăng.

Thanh Hải

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/huyen-cam-my-dong-nai-doi-thay-tu-100-con-bo-giong-nghia-tinh-45125