Huyện Can Lộc gặp mặt đảng viên Công giáo nhân Lễ Noel

Chiều 17/12, Huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức gặp mặt đảng viên là người Công giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2019.

Lãnh đạo huyện Can Lộc đã báo cáo những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của địa phương năm 2019. Theo đó, năm 2019, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kế hoạch; công tác xây dựng Đảng, các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Với 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2019, huyện Can Lộc được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ đảng viên Công giáo nói riêng và đồng bào vùng giáo nói chung.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đặng Trần Phong tặng quà cho các đảng viên Công giáo

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đặng Trần Phong tặng quà cho các đảng viên Công giáo

Đối với các chi bộ vùng giáo, những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chất lượng sinh hoạt có nhiều đổi mới. Hiện nay, toàn huyện có 36 đảng viên là người Công giáo, trong đó, nhiều đồng chí giữ các chức vụ quan trọng tại các xã, thị trấn, một số đồng chí là cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, trường học.

Nhiều đảng viên thực sự là tấm gương trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Lãnh đạo huyện Can Lộc tặng quà cho đội ngũ đảng viên là người Công giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh.

Cũng tại buổi gặp mặt, các đảng viên đã trao đổi, đề xuất với cấp ủy, chính quyền huyện có các giải pháp thực hiện cụ thể để từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chia sẻ kinh nghiệm về phát triển Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vùng giáo, các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; chế độ, chính sách cho cán bộ.

Lãnh đạo huyện Can Lộc ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ đảng viên là người Công giáo vào thành tích chung của huyện nhà và mong muốn thời gian tới, các đảng viên thực sự là những tấm gương sáng để nhân dân noi theo, sống “Tốt đời đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước”, góp phần vào sự phát triển của quê hương.

Đạt Võ

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-sach-xa-hoi/huyen-can-loc-gap-mat-dang-vien-cong-giao-nhan-le-noel/184016.htm