Huyện Cao Phong: Thêm nhiều hộ nghèo an cư nhờ vốn ưu đãi

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Cao Phong khó khăn về nhà ở đã có vốn để xây, sửa nhà, từng bước ổn định cuộc sống.

Nhờ chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 28/NĐ-CP, gia đình anh Bùi Văn Hiến, xóm Um, xã Thạch Yên (Cao Phong) đã xây dựng được nhà mới.

Ngày 26/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn 1 từ 2021 - 2025). Trong đó có chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo DTTS, hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN. Từ đầu năm đến nay, thông qua chương trình tín dụng này, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Cao Phong đã có ngôi nhà kiên cố, ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Bùi Văn Hiến, xóm Um, xã Thạch Yên là một trong những hộ có được niềm vui an cư khi được NHCSXH huyện Cao Phong cho vay vốn hỗ trợ về nhà ở. Căn nhà cấp 4 được xây dựng với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, xung quanh nhà bắn mái tôn khá rộng rãi là niềm mơ ước bấy lâu của vợ chồng anh Hiến. Gia đình anh có hoàn cảnh khá éo le. Mấy năm trước anh Hiến bị tai nạn điện gây tổn thương nghiêm trọng về sức khỏe, một tay bị hỏng nên lao động rất khó khăn. Còn vợ anh sức khỏe cũng yếu, thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào chăn nuôi, làm lụng và tiền phụ cấp của Nhà nước.

"Trước đây gia đình tôi sống trong ngôi nhà sàn cũ, những hôm mưa to, gió lớn bị dột hoàn toàn. Nhưng hoàn cảnh quá khó khăn nên phải khi được vay vốn của NHCSXH mới làm được ngôi nhà như hiện nay. Có ngôi nhà vững chãi gia đình có chỗ ở an toàn để con cái học hành. Ngoài ra, gia đình còn được NHCSXH cho vay vốn để nuôi trâu sinh sản. Đây là nguồn vốn có ý nghĩa rất quan trọng với hộ nghèo như gia đình tôi” - anh Hiến chia sẻ.

Gia đình chị Bùi Thị Ngọc, xóm Bợ, xã Thạch Yên bắt đầu làm nhà mới vào tháng 10/2022, nhưng do ít vốn nên căn nhà vẫn chưa được hoàn thiện. Năm 2023, thông qua tư vấn của tổ tiết kiệm và vay vốn, gia đình chị Ngọc biết đến chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở của NHCSXH theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Sau khi làm thủ tục vay vốn, gia đình chị đã được giải ngân nhanh chóng để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục của ngôi nhà. Chị Ngọc chia sẻ: "Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, kinh tế còn nhiều khó khăn. Ngôi nhà cũ đã quá xuống cấp nên cố gắng vay mượn để xây dựng nhà mới. Vợ chồng tôi xác định làm từ từ vì chưa có vốn. Chồng tôi đi làm thuê kiếm tiền mua vật liệu, khi có vật liệu tiếp tục hoàn thiện. Vừa rồi, gia đình được NHCSXH cho vay 40 triệu đồng vốn hỗ trợ về nhà ở. Đây là số tiền rất quan trọng, giúp gia đình đẩy nhanh thời gian hoàn thiện nhà, sớm ổn định cuộc sống”.

Được biết, ngoài gia đình anh Hiến, chị Ngọc, vừa qua, trên địa bàn xã Thạch Yên một số hộ cũng được tiếp cận vốn hỗ trợ nhà ở. Đồng chí Bùi Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Thạch Yên cho biết: Qua rà soát xã còn 51 hộ nghèo khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ. Trong năm 2023 có 12 hộ được hỗ trợ, trong đó, 7 hộ được vay vốn hỗ trợ về nhà ở của NHCSXH theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Xã đang đề xuất NHCSXH huyện tiếp tục tạo điều kiện cho các hộ còn lại được vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Đồng chí Đặng Hoàng Hoán, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cao Phong cho biết: Trong tháng 4 và tháng 5/2023, đơn vị đã thực hiện giải ngân vốn vay cho 30 hộ nghèo khó khăn về nhà ở (1,2 tỷ đồng) trên địa bàn huyện. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát, nếu có đối tượng đáp ứng đủ các điều kiện sẽ báo cáo Chi nhánh NHCSXH tỉnh, các ngành chức năng để tiếp tục thực hiện cho vay. Qua đó góp phần ổn định đời sống cho hộ nghèo cũng như xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Viết Đào

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/314/181194/huyen-cao-ph111ng-them-nhieu-ho-ngheo-an-cu-nho-von-uu-dai.htm