Huyện Chương Mỹ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Ngày 24/11, Huyện Ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập huyện (1/4/1888 – 1/4/2018), 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ huyện (26/11/1938- 26/11/2018) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ. (Ảnh: TA)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ. (Ảnh: TA)

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội;Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Diễn văn tại Lễ Kỷ niệm do Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng trình bày cho biết: Chương Mỹ là vùng đất có bề dày lịch sử, được hình thành từ thời kỳ đầu dựng nước. Trải qua nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính cấp tỉnh, Chương Mỹ trở về Hà Tây trước khi hợp nhất về Hà Nội vào ngày 1/8/2008.

Trong chiều dài lịch sử của dân tộc, Chương Mỹ là mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, năm 1930, nhân dân Chương Mỹ một lòng đi theo sự nghiệp cách mạng của Đảng. Năm 1938, những quần chúng tích cực nhất ở Yên Trường đã được kết nạp vào Đảng và thành lập Chi bộ Đảng Yên Trường. Đây là Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Chương Mỹ được thành lập, đánh dấu sự trưởng thành về chất của phong trào cách mạng huyện. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, nhân dân Chương Mỹ cùng với cả nước đã đứng lên đấu tranh chống kẻ thù xâm lược giành chính quyền về tay nhân dân trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, người dân Chương Mỹ đã không quản ngại hy sinh gian khổ, tích cực đào hầm nuôi giấu cán bộ, xây dựng hàng chục làng kháng chiến. Trong kháng chiến chống Mỹ, Chương Mỹ là một trong những địa phương đóng góp nhiều sức người, sức của cho cuộc chiến. Đặc biệt, một lần nữa tại Tử Trầm Sơn, lời hịch bất hủ “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm đánh giặc Mỹ đến ngày thắng lợi.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về "Việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được kết quả khá toàn diện. Về kinh tế, huyện Chương Mỹ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng 11,9%/năm; thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 4,8 lần so với năm 2008; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ mức 16,3% (năm 2008) xuống còn 2,6% (năm 2018)... Về văn hóa, toàn huyện hiện có hơn 60% số làng được công nhận "Làng văn hóa"; hơn 63% số trường công lập đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Ghi nhận những đóng góp của huyện Chương Mỹ, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Trọng Khuê, nguyên Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội; Đinh Mạnh Hùng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ..

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Chương Mỹ đã đạt được trong thời gian qua.

Để xây dựng Chương Mỹ trở thành một trong những huyện phát triển năng động của Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; có giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TA)

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng linh hoạt, sáng tạo, cụ thể, quyết liệt; đẩy mạnh cải cách hành chính. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động...; quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, bảo vệ chính trị, giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn xã hội, xây dựng huyện thành khu phòng thủ vững chắc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ tăng cường công tác chỉ đạo giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò hòa giải từ cơ sở, giảm thiểu những vụ việc phát sinh phức tạp kéo dài, ảnh hưởng tới an ninh, trật tự… /.

Trung Anh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/huyen-chuong-my-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-505929.html