Huyện đảo Lý Sơn: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Theo lệ hàng năm của người dân ở đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi, sáng ngày 6-4 (tức ngày 21-2 Âm lịch), bà con trên đảo đã tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tưởng nhớ những chiến binh đã phụng lệnh triều đình, vượt sóng ra Cát Vàng để dựng bia, cắm mốc chủ quyền.

Các dân binh thả thuyền chở hình nhân về biển - Ảnh: Văn Chương

Theo sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn: "Trước họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào, cắt phiên mỗi năm cứ tháng hai nhận giấy sai đi, mang lương đủ ăn 6 tháng, đi bằng 5 chiếc thuyền câu nhỏ, ra biển 3 ngày 3 đêm thì đến đảo ấy".

Trong buổi lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức hàng năm, người dân trên đảo vẫn bùi ngùi khi những chiếc thuyền nhỏ được phục dựng và chở theo hình nhân được thả xuống biển.

Sau buổi lễ, bà con trên đảo tổ chức hội đua thuyền Tứ Linh để cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/huyen-dao-ly-son-le-khao-le-the-linh-hoang-sa/