Huyện Đông Anh: Người từng lầm lỡ thực hiện thủ tục xóa án tích tại địa phương

Thực hiện việc xóa án tích cho người địa phương ngay tại địa bàn là việc làm mới, mang nhiều ý nghĩa mà CA huyện Đông Anh vừa xin chủ trương và được đồng ý cho triển khai thực hiện. Người dân địa phương từng mắc lỗi lầm đến ngay nơi mình cư trú làm thủ tục, giấy tờ - là hành trang trở về với cuộc sống lương thiện nên họ cảm thấy tự tin hơn, phấn khởi hơn…

Ngày 10-9, CA huyện Đông Anh đã có văn bản gửi CATP Hà Nội xin chủ trương thực hiện việc xóa án tích cho người bị kết án trên địa bàn. Chủ trương được thông qua và kế hoạch thực hiện lập tức được triển khai tới các thôn, xã trong toàn huyện.

Theo Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết - Phó Trưởng CA huyện Đông Anh: “Huyện Đông Anh là đơn vị đầu tiên của Hà Nội đề xuất thực hiện xóa án tích cho những đối tượng thuộc diện này. Trên thực tế, có nhiều người rất muốn được xóa án tích để có cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng phần họ ngại tìm hiểu, xin tư vấn, phần lại không biết các thủ tục, trình tự phải thực hiện ra sao. Hoặc có cả những người coi việc lĩnh án là một câu chuyện quá khứ đau buồn, họ không bao giờ muốn nhắc đến, họ muốn quên đi tất cả chuyện cũ để bắt đầu cuộc đời từ con số 0. Hay cũng có những người khi mãn hạn tù lại mất hết giấy tờ chứng nhận đã thi hành án xong nên cũng bỏ qua quyền lợi của mình….”.

Thấu hiểu được tâm lý khó nói đó, CA huyện Đông Anh đã tìm cách đưa thủ tục xóa án tích đến gần hơn với những người từng lầm lỡ, tạo điều kiện tốt nhất để họ tìm hiểu, nắm rõ thông tin và để họ có thể tự tin đến làm các thủ tục. Tại đó, có những người công tác tại thôn, xã sẽ hướng dẫn, tư vấn tận tình, chu đáo, giúp họ xóa bỏ hết mặc cảm để vững tin làm lại cuộc đời.

Người đến làm thủ tục xóa án tích được cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ và nhiệt tình. (Ảnh: N.N)

Người đến làm thủ tục xóa án tích được cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ và nhiệt tình. (Ảnh: N.N)

Cuối tháng 9, buổi làm việc liên quan đến thủ tục xóa án tích cho người từng bị kết án được tổ chức tại UBND xã Vân Hà. Vì công tác thông báo, hướng dẫn được thực hiện đầy đủ nên hết ngày làm việc, có tổng số 148 người đến làm thủ tục và được nhận giấy chứng nhận xóa án tích.

Mọi thủ tục được thực hiện nhanh chóng, đơn giản, lại ngay địa bàn sinh sống nên những người đến làm thủ tục đều tỏ ra hài lòng, đồng tình ủng hộ chủ trương ý nghĩa này.

Trong số những người đến làm thủ tục xóa án tích có 2 trường hợp rất đặc biệt- giờ là 2 đại gia gỗ làng Vân Hà và trước đây từng bị lĩnh án khi đang làm trưởng thôn. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Quyến, SN 1956 và ông Nguyễn Văn Minh, SN 1958.

Kể lại câu chuyện vướng vòng lao lý của mình, ông Quyến cho biết, năm 2005, ông được bầu làm trưởng thôn Thiết Bình. Thời gian từ 2005 - 2008, trước thực trạng làng nghề hoạt động sôi động, dân cư giàu có mà đường thôn ngõ xóm vẫn lầy lội, xuống cấp, ông Quyến đi vận động nhân dân và các chủ xưởng, DN đóng góp tiền làm đường, làm kênh mương nội đồng, cống thoát nước thải.

Sau thời gian ngắn kêu gọi, số tiền ông vận động thu được lên đến trên 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa có chủ trương được tự ý đi vận động, quyên góp tiền để tự xã hội hóa làm nông thôn mới như hiện nay. Khi có đơn kiện, ông Quyến bị bắt giữ để phục vụ điều tra; sau đó nhận bản án 15 tháng tù treo với tội danh “Lạm dụng quyền hạn và chức vụ”.

Hết thời hạn án phạt, ông Quyến mở DN tại làng, vẫn với mặt hàng truyền thống: Sản xuất đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ. Cty ngày càng ăn nên làm ra, mở rộng quy mô, ông tạo công ăn việc làm cho nhiều người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng con em chính sách; tham gia nhiều hoạt động từ thiện.

Còn ông Nguyễn Văn Minh- khị bị bắt giữ ông đang giữ chức trưởng thôn Cổ Châu giai đoạn 2008. Ông Minh bị kết án với tội danh “Cố ý làm trái pháp luật và tham ô tài sản của Nhà nước”; nhận án tù 6,5 năm nhưng thụ án 4 năm ông được đặc xá do cải tạo tốt, nhân thân tốt.

Đến ngay UBND xã để làm thủ tục xóa án tích, ông Quyến, ông Minh và nhiều người từng vướng vòng lao lý đều cho rằng, đây thực sự là hoạt động cải cách hành chính có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân rút ngắn thời gian làm thủ tục xin cấp Lý lịch tư pháp, đồng thời giúp cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý giáo dục đối tượng trên địa bàn.

Được biết, thời gian tới, CA huyện Đông Anh sẽ tổ chức hướng dẫn cho 3.206 đối tượng thực hiện thủ tục xóa án tích, cấp GCN xóa án tích cho người chấp hành xong án phạt tù tại 24 xã, thị trấn trên toàn huyện.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/huyen-dong-anh-nguoi-tung-lam-lo-thuc-hien-thu-tuc-xoa-an-tich-tai-dia-phuong-123102.html