Huyện Đông Sơn đón nhận NTM và công nhận di sản phi vật thể cho ngũ trò Viên Khê

Ngày 28/9/2019, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và công nhận di sản phi vật thể quốc gia ngũ trò Viên Khê.

Huyện Đông Sơn đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

Phát huy lợi thế, tiềm năng của huyện, sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn huyện Đông Sơn đã có sự thay đổi toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Đông Sơn chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, giảm nhỏ lẻ, chất lượng đàn gia súc gia cầm được nâng lên. Đến nay, huyện đã có 24 trang trại đạt tiêu chí, tăng 21 trang trại so với năm 2011. Hình thành 11 khu trang trại tập trung, 1 nhà máy chế biến lương thực quy mô 10.000 tấn/năm.

Sản xuất công nghiệp, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ của huyện giai đoạn 2011-2018 tăng 25,8%/năm, tổng giá trị sản xuất toàn ngành là 5.434,1 tỷ đồng.

Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện. Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng được củng cố vững chắc.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân toàn huyện giai đoạn 2011-2018 đạt 17,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 22,1% (năm 2011) giảm xuống còn 2,41% (năm 2018), đến tháng 9-2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,63%. Là đơn vị đầu tiên trong tỉnh có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phát huy kết quả đạt được, huyện Đông Sơn phấn đấu đến năm 2020 có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 18,2% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54,5 triệu đồng/người/năm và không còn hộ nghèo. Đến năm 2025, 100% số xã đạt NTM kiểu mẫu ...

Ngoài ra, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện Đông Sơn đã nghiên cứu, hoàn thiện các điều kiện đề nghị và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) quyết định công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia ngũ trò Viên Khê.

Đây là sản phẩm tinh thần đặc sắc của cộng đồng cư dân làng Viên Khê, các làng xã thuộc tổng Tuyên Hóa, Thạch Khê, Quảng Chiếu của huyện Đông Sơn xưa, nay thuộc địa bàn các xã: Đông Anh, Đông Khê, Đông Thanh, Đông Thịnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019.

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL trao Bằng của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Ngũ trò Viên Khê.

Văn Thanh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/huyen-dong-son-don-nhan-ntm-va-cong-nhan-di-san-phi-vat-the-cho-ngu-tro-vien-khe_t114c1159n154612