Huyện Ea Kar tiếp tục làm rõ các vấn đề Báo Đại Đoàn Kết phản ánh

Chiều 2/4, tại buổi họp báo định kỳ tháng 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, đại diện lãnh đạo UBND huyện Ea Kar đã giải trình, trả lời nhiều vấn đề Báo Đại Đoàn Kết phản ánh trong bài viết: Khi nhiều người thân cùng làm 'Quan xã' đăng ngày 5/2/2018.

Ông Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar báo cáo các vấn đề do Báo Đại Đoàn Kết phản ánh.

Theo ông Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar, đối với nội dung lợi dụng quyền thế bố trí cho người nhà làm cán bộ, qua xác minh thì có 5 người có mối quan hệ gia đình với ông Lê Quang Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phú mà Báo Đại Đoàn Kết phản ánh là đúng.

Cụ thể, Ông Lê Văn Điệp (anh ruột ông Vĩnh - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã; ông Lê Văn Tường (em ruột ông Vĩnh) - cán bộ kế hoạch giao thông thủy lợi xã; ông Nguyễn Bá Quỳnh (em rể ông Vĩnh) - Trưởng ban Tư pháp xã; bà Trần Thị Quỳnh (em vợ ông Vĩnh) - Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Phạm Văn Hoa (anh con bác ruột ông Vĩnh) - Trưởng Công an xã.

Về nghi vấn “Lợi dụng quyền thế bố trí cho người nhà làm cán bộ”, hiện nay Đoàn kiểm tra của UBND huyện đang tiếp tục xác minh, làm rõ từ khâu tiếp nhận, quy hoạch, giới thiệu đến quy trình bổ nhiệm cán bộ nên chưa có cơ sở để khẳng định ông Lê Quang Vĩnh lợi dụng chức vụ để giới thiệu, đưa người thân vào các vị trí chủ chốt của xã Xuân Phú.

Sau khi có kết luận kiểm tra, huyện sẽ xem xét mức độ sai phạm, cương quyết xử lý và sẽ có thông tin chính thức sau khi có kết luận.

Việc Báo Đại Đoàn Kết nêu “gây ra những vụ khuất tất, tiêu cực, khi bị phát hiện, tố cáo thì đều tìm cách bao che hoặc giải quyết lấy lệ...”, các Đoàn kiểm tra của huyện vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ. Tuy nhiên đến thời điểm hiên tại, theo báo cáo sơ bộ của các Đoàn có thể nhận thấy một số biểu hiện có dấu hiệu bao che.

Cụ thể, trường hợp ông Lê Văn Trường khi đang là cán bộ Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Phú, do phát ngôn không chuẩn mực đã bị cách chức tháng 5/2006 nhưng đến tháng 7/2006 vẫn được bố trí làm cán bộ Nông nghiệp giao thông thủy lợi (cán bộ không chuyên trách) là không phù hợp, gây dư luận không tốt tại địa phương.

Đối với nội dung: “cán bộ xã Xuân Phú dùng quyền lực để tranh giành đất với người dân, đồng thời biến rừng và đất lâm nghiệp do xã quản lý thành đất riêng”, UBND huyện Ea Kar thông tin: Khu vực đồi 500, xã Xuân Phú có diện tích 42,33 ha; theo quy hoạch đất đồi 500 là đất lâm nghiệp; do có vị trí là điểm cao độc lập có lợi thế để bố trí đất quốc phòng, để đảm bảo công tác quản lý sử dụng đất, UBND xã Xuân Phú đã ban hành Thông báo số 01 ngày 15/2/2000 là phù hợp với tình hình thực tế vào thời điểm đó.

Tuy nhiên từ năm 1989 đến năm 2000, diện tích rừng này không được quản lý, dẫn tới người dân thôn Suối Cát và các thôn lân cận khai hoang sản xuất nông nghiệp và dựng nhà ở. Qua xác minh có 25 hộ dân đã tự ý khai hoang, bao chiếm đất từ những năm 1985 với diện tích 29,33 ha và hiện tại đang sử dụng.

Việc báo nêu có hơn 20 hộ, trong đó có một số là cán bộ xã hoặc nguyên cán bộ xã qua các thời kỳ lập phương án trồng rừng là có.

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu huyện Ea Kar sớm có kết luận các vấn đề Báo Đại Đoàn Kết phản ánh.

Cụ thể theo kết quả xác minh năm 2007, xã đã lập phương án trồng rừng đối với khu đồi 500 với tổng diện tích 42,33 ha (cả diện tích 29,33 ha của các hộ đã sử dung trước đó và 11 ha còn lại, khoảng 2 ha bố trí làm đường giao thông).

Có 5 hộ cán bộ xã hoặc nguyên cán bộ xã qua các thời kỳ gồm Lê Văn Tường, Cán bộ Nông nghiệp giao thông thủy lợi; Phạm Văn Tuyến, Chủ tịch HĐND xã; Trần Huy Bân, cán bộ Thú y; Trần Thị Thẩm, vợ ông Vĩnh và Đoàn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã đang sử dụng 11 ha nêu trên.

Tuy nhiên trong số các hộ này thì 2 hộ từ nhiều năm nay chưa thực hiện trồng rừng là hộ bà Trần Thị Thẩm, vợ ông Lê Quang Vĩnh, và hộ ông Đặng Văn Tùng.

Hiện nay, Đoàn Thanh tra đang tiếp tục thanh tra để làm rõ các nội dung, xem xét cá dự án đã triển khai nếu việc giao đất, giao rừng không đúng thì sẽ thu hồi theo luật đất đai. Huyện sẽ xem xét mức độ sai phạm, cương quyết xử lý và sẽ có thông tin chính thức cho cơ quan báo chí sau khi có kết luận chính thức.

Tại buổi họp báo, liên quan đến những vấn đề Báo Đại Đoàn Kết nêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu UBND huyện Ea Kar tiếp tục xác minh làm rõ. Cùng với đó, Huyện ủy Ea Kar phối hợp chặt chẽ với UBND huyện xem xét trách nhiệm ông Lê Quang Vĩnh để người nhà có nhiều sai phạm trong nhiều năm về việc lập hồ sơ giả hưởng chế độ chính sách của Nhà nước. UBND tỉnh yêu cầu huyện Ea Kar sớm xác minh làm rõ có kết luận về những sai phạm để xem xét xử lý theo trách nhiệm.

Nguyễn Tuấn Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dien-dan/huyen-ea-kar-tiep-tuc-lam-ro-cac-van-de-bao-dai-doan-ket-phan-anh-tintuc399593