Huyện Gò Công Tây: Đánh giá mô hình 'Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ'

Ngày 6-3, tại hộ ông Nguyễn Văn Tranh, ngụ ấp Thạnh Lạc Đông, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, Trung Tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Gò Công Tây phối hợp ngành Nông nghiệp xã Thạnh Nhựt tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện mô hình 'Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ' trong vụ đông xuân 2023 - 2024.

Theo đánh giá tại hội nghị sơ kết cho thấy, khi tham gia mô hình sản xuất lúa hữu cơ, ban đầu người dân còn e dè, lo ngại bị sụt giảm năng suất. Tuy nhiên, nhờ tuân thủ quy trình bón phân cân đối, sạ thưa, cho thấy cây lúa phát triển khỏe, tăng khả năng quang hợp, tăng số nhánh hữu hiệu, hạn chế sâu bệnh. Việc áp dụng mô hình sản xuất lúa hữu cơ không những giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư cho sản xuất, mà năng suất còn đạt khá cao so với sản xuất đơn thuần như trước đây. Từ đó, nhiều hộ dân đã đồng tỉnh thực hiện mô hình.

Các đại biểu và hộ nông dân tham quan mô hình "Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ".

Xã Thạnh Nhựt là xã nằm ở phía Tây của huyện Gò Công Tây có diện tích canh tác lúa khoảng 500 ha, đây là một trong những xã đi đầu trong toàn huyện ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Nhằm hướng đến nền nông nghiệp sạch bền vững, có giá trị kinh tế cao, ngành Nông nghiệp huyện đã triển khai thực hiện nhiều mô hình canh tác theo hướng hữu cơ, trong đó có cây lúa mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét.

Mô hình "Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ" vụ đông xuân 2023 - 2024 được ngành Nông nghiệp huyện Gò Công Tây triển khai tại ấp Thạnh Lạc Đông với quy mô 20 ha, 24 hộ nông dân tham gia, mật độ gieo sạ 100 kg/ha, giảm phân bón vô cơ tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, áp dụng xuyên suốt quy trình sản xuất, sử dụng giống chất lượng cao cấp xác nhận, áp dụng IPM trong quản lý dịch hại…

Quang cảnh buổi sơ kết mô hình "Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ".

Quá trình theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển của cây lúa trong mô hình cho thấy giống lúa VD20 nẩy mầm tốt, sinh trưởng đạt yêu cầu, phân bón đảm bảo chất lượng, cây lúa hấp thụ phân bón tan chậm từ từ dẫn đến màu lúa không quá xanh nhưng vẫn phát triển tốt, đủ số chồi, số bông/đơn vị diện tích; cây cứng lá nên hạn chế được dịch hại trong điều kiện thời tiết mưa nhiều vào đầu vụ cũng như nắng nóng vào cuối vụ. Các hộ tham gia vào mô hình đều ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hơn so với các hộ ngoài mô hình từ 1- 2 lần. Điều này làm tiết kiệm chi phí sản xuất vừa đảm bảo an toàn an toàn cho môi trường vừa cho ra đời sản phẩm nông sản sạch, an toàn với sức khỏe con người.

Theo ghi nhận tại một số hộ dân tham gia thực hiện mô hình "Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ" cho thấy, năng suất lúa trong mô hình đạt từ 8 - 8,5 tấn/ha. Đây là mô hình được ngành Nông nghiệp huyện Gò Công Tây và bà con nông dân đánh giá cao về tính hiệu quả, thị trường thương lái thu mua ưa chuộng, giá cả ổn định. Việc áp dụng quy trình sản xuất lúa hữu cơ còn giúp tăng chất lượng hạt gạo, nâng cao sức cạnh tranh của ngành hàng lúa gạo trên thị trường. Ngoài ra, đây còn là mô hình thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo của huyện Gò Công Tây ngày càng phát triển ổn định.

QUẾ ANH - KIM LAN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202403/huyen-go-cong-tay-danh-gia-mo-hinh-san-xuat-lua-theo-huong-huu-co-1004955/