Huyện Hòa Bình, Bạc Liêu: Đất có 'sổ đỏ' 12 năm tự dưng bị thu hồi

Đó là trường hợp của bà Lê Thị Đông, ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình. Bà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2006, tới 12 năm sau Chủ tịch UBND huyện mới ra quyết định thu hồi vì cho rằng phát hiện có sai sót.

Bà Lê Thị Đông trình bức xúc vì tự nhiên bị thu "sổ đỏ".

Bà Lê Thị Đông trình bức xúc vì tự nhiên bị thu "sổ đỏ".

Bà Lê Thị Đông được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi (nay là Hòa Bình) cấp giấy CNQSDĐ ngày 8.9.2006 số AG 761510 với diện tích 2.955m2 tại thửa số 119, tờ bản đồ số 17. Mục đích sử dụng đất nuôi trồng thủy sản. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 25.10.2013. Sau đó, bà gia hạn đến ngày 25.10.2063 ở mặt sau của giấy CNQSDĐ.

Phần đất bị Chủ tịch UBND huyện thu hồi nằm ngay đường Hòa Bình - Vĩnh Hậu có giá rất cao

Đầu tháng 3.2018, bà tá hỏa khi nhận Quyết định thu hồi giấy CNQSDĐ số 322/QĐ-UBND huyện Hòa Bình do Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Thới ký ngày 28.2.2018. Theo quyết định, lý do thu hồi ghi “Căn cứ vào điểm d, khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013”.

Đất có “sổ đỏ” 12 năm sau bị thu hồi với lý do cấp không đúng khiến dư luận bức xúc

Tại các điều khoản nói trên, trường hợp của bà Bông bị thu hồi do chính quyền phát hiện cấp sai so với quy định.

Giải thích về việc thu hồi này, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hòa Bình cho rằng, do khi kê khai để cấp giấy CNQSDĐ 12 năm trước, bà khai khai phá từ năm 1975 cho đến ngày cấp, nhưng xác minh lại đây là nguồn gốc đất do ông bà Trần Văn Đại – Nguyễn Thị Ngọc khai phá, chính vì vậy cần phải thu hồi.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Đông cho biết: “Ông Trần Văn Đại bà Nguyễn Thị Ngọc là ông bà ngoại của chồng tôi. Tôi sinh năm 1953, năm nay đã 63 tuổi. Khi lấy chồng lúc 18 tuổi thì ông Đại và Ngọc đã chết rồi. Không biết UBND huyện Hòa Bình căn cứ vào đâu để nói nguồn gốc đất của ông Đại, bà Ngọc”.

Bà Phạm Thị Bảy, 74 tuổi, ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình khẳng định: “Tôi là một trong những người lớn tuổi ở đây cũng chưa từng gặp vợ chồng ông Đại, bà Ngọc. Hơn nữa, vùng đất này trước năm 1975 còn hoang vu, rừng rú thì làm sao nói đã khai phá từ thời Pháp thuộc được”.

Bà Lê Thị Đông kể, cuối năm 2017, Phạm Đình Nguyên, cháu gọi ông Đại, bà Ngọc bằng ông bà cố, có làm đơn gửi UBND xã Vĩnh Hậu đòi lại mảnh đất này, nói chồng tôi là ông Lưu Hoàng Minh (cậu của Nguyên) đã bán cho Nguyên vào năm 1999 nên đòi lại. UBND xã có hòa giải, Nguyên không chứng minh được chồng tôi có bán, cũng không có giấy tờ gì. Năm 2002, chồng tôi chết, đến năm 2006, tôi mới làm các thủ tục giấy tờ. Tưởng vậy là xong, ai ngờ Chủ tịch UBND huyện căn cứ vào đây để thu hồi đất của tôi.

Ngày 27.3 Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Bông đồng thời đã có văn bản số 432/VP-BTCD ngày 21.3 gửi Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình giải quyết theo thẩm quyền.

NHẬT HỒ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/huyen-hoa-binh-bac-lieu-dat-co-so-do-12-nam-tu-dung-bi-thu-hoi-598001.ldo