Huyện Kim Thành yêu cầu dừng hoạt động chợ Giống cũ từ ngày 16.2

Chiều 14.2, huyện Kim Thành tổ chức họp liên ngành triển khai kế hoạch dừng hoạt động chợ Giống cũ ở xã Cổ Dũng.

Quang cảnh cuộc họp liên ngành triển khai kế hoạch dừng hoạt động chợ Giống cũ

Theo kế hoạch, huyện Kim Thành sẽ cho dừng hoạt động chợ Giống cũ từ ngày 16.2.

Chợ Giống cũ được UBND xã Cổ Dũng xây dựng từ năm 1989 trên diện tích 2.100 m2. Sau thời gian dài hoạt động, chợ đã xuống cấp, chật hẹp, không có bãi gửi xe, thường xuyên gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ, ô nhiễm môi trường. Việc dừng hoạt động chợ Giống cũ để thực hiện các nhiệm vụ liên quan và triển khai Dự án Xây dựng khu văn hóa, thể thao xã Cổ Dũng đã được các cấp phê duyệt. Tuy nhiên, thời gian qua, một số tiểu thương kinh doanh tại chợ Giống cũ vận động người dân tổ chức ăn ngủ tại chợ nhằm ngăn cản quyết định dừng hoạt động chợ Giống cũ.

Để việc dừng hoạt động chợ diễn ra đúng kế hoạch, huyện Kim Thành chỉ đạo xã Cổ Dũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về việc đóng cửa chợ Giống nhằm phục vụ mục đích công cộng; chủ trì phối hợp cơ quan chức năng của tỉnh, huyện tiến hành xử lý vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm; buộc các hộ kinh doanh chấp hành di chuyển người, hàng hóa, vật dụng khác ra khỏi khu đất trong thời gian quy định…

HV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/huyen-kim-thanh-yeu-cau-dung-hoat-dong-cho-giong-cu-tu-ngay-162-195728