Huyện Long Thành có 3 nhà văn hóa dân tộc đang xuống cấp

Phòng Văn hóa - thông tin H.Long Thành cho biết, trên địa bàn huyện có 3 nhà văn hóa dân tộc gồm: Chơro (xã Phước Bình), Chăm (xã Bình Sơn) và S'tiêng (xã Tân Hiệp).

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại 3 nhà văn hóa dân tộc vẫn thường xuyên được tổ chức. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, các nhà văn hóa nay đã xuống cấp, một số trang thiết bị hư hỏng. Cụ thể, với Nhà văn hóa dân tộc Chơro, phần tường rào bị bong tróc sơn, thấm dột phần mái, hệ thống trò chơi thiếu nhi bị hư hỏng nặng không sử dụng được. Nhà văn hóa dân tộc Chăm, phần tường bị thấm nước và bong tróc sơn, các phòng chức năng thấm dột nặng; chim sẻ làm tổ bên trong phần mái nhà, gây mùi hôi, bẩn. Với Nhà văn hóa dân tộc S’tiêng, hệ thống quạt, đèn trang trí trong khuôn viên đã hư hỏng, sân bóng đá, bóng chuyền phía sau không có cổng ra vào.

Ngoài ra, 3 nhà văn hóa dân tộc của H.Long Thành chưa được trang bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe của bà con.

M.N

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202003/huyen-long-thanh-co-3-nha-van-hoa-dan-toc-dang-xuong-cap-2993563/