Huyện Minh Hóa (Quảng Bình): Mưa, lũ cô lập nhiều địa phương, toàn bộ học sinh phải nghỉ học

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, nhiều địa phương tại huyện Minh Hóa bị ngập lụt, cô lập. Toàn bộ học sinh trên địa bàn phải nghỉ học.

Tình hình mưa lũ tại Quảng Bình

Thông tin từ ông Đinh Tuấn Anh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, do mưa lớn gây ngập lụt, nhiều nơi vị chia cắt nên từ trưa 7/10, toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn huyện này phải nghỉ học.

Nước lũ dâng cao nhiều tuyến đường, địa phương bị ngập lụt, cô lập.

Nước lũ dâng cao nhiều tuyến đường, địa phương bị ngập lụt, cô lập.

Riêng ở hai trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Trọng Hóa và Dân Hóa, học sinh sẽ ở lại tránh trú ngay tại trường, không trở về nhà trong thời điểm này vì không bảo đảm an toàn do nước lũ ở các khe suối đã dâng cao.

Tại huyện Minh Hóa, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 6/10, trên địa bàn đã có mưa to, nước sông, suối dâng cao gây ngập lụt, chia cắt ở một số nơi. Các bản vùng sâu xa như Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ của đồng bào Rục (xã Thượng Hóa); bản Lòm (xã Trọng Hóa); bản Ka Ai (xã Dân Hóa)…đã bị chia cắt bởi nước từ các khe suối dâng cao khiến đường vào bị ngập không thể đi được.

Hiện tại, nước lũ trên sông Rào Nan đang lên nhanh đã ngập sâu ở ngầm tràn về xã Minh Hóa, cô lập toàn bộ địa phương này từ tối 6/10 và có khả năng gây ngập lụt ở xã rốn lũ Tân Hóa nếu trời tiếp tục mưa lớn. Ngầm Bến Sú trên đường vào xã Xuân Hóa cũng bị ngập sâu khiến người và phương tiện không thể qua lại được.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Minh Hóa, hiện tại trên địa bàn huyện này trời vẫn tiếp tục có mưa lớn. Các địa phương cần phải bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm và hạ tầng phục vụ cho người dân tránh trú khi có ngập lụt trên diện rộng.

Đồng thời, sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống mưa lũ chia cắt giao thông, cô lập nhiều khu dân cư dài ngày như đã xảy ra trước đây. Huy động tối đa mọi nguồn lực để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của do mưa lũ gây ra.

Đình Hùng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/huyen-minh-hoa-quang-binh-mua-lu-co-lap-nhieu-dia-phuong-toan-bo-hoc-sinh-phai-nghi-hoc-20201007172223704.htm