Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái: Chạy đua với thời gian giúp đồng bào vùng lũ

Ngày 13-8, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2 và các lực lượng tiếp tục với đồng bào các dân tộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái căng mình khắc phục hậu quả mưa lũ với tinh thần: Phía trước là nhân dân.

Ngày 13-8, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ dân quân, Công an, công chức, viên chức huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tiếp tục tỏa đi các hướng, có mặt tại những vị trí khó khăn, phức tạp nhất, giúp đồng bào dựng nhà, làm đường, di chuyển tài sản đến nơi an toàn, sớm đưa cuộc sống yên bình trở lại với mảnh đất vùng cao Mù Cang Chải...

Theo Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Yên Bái, tính đến ngày 13-8, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hơn 2.500 lượt người/ngày tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; bố trí ổn định nơi ăn ở tạm thời cho toàn bộ các gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận gần 820 triệu đồng; hơn 7 tấn gạo từ các nguồn ủng hộ, đã phân bổ, hỗ trợ đến các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng chủ trương của tỉnh.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương; cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316, Quân khu 2, các công trình bị thiệt hại nặng do thiên tai như: Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Bốn, Trạm Y tế xã Hồ Bốn, hệ thống đường giao thông... cơ bản đã được khôi phục, sẵn sàng đi vào hoạt động.

Hiện Sư đoàn 316, Quân khu 2 vẫn đang tiếp tục phối hợp với địa phương tiến hành các hoạt động khắc phục hậu quả mưa lũ, quyết tâm hoàn thành cơ bản các công việc trong tháng 8-2023, theo đúng chỉ đạo của tỉnh Yên Bái.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử giới thiệu một số hình ảnh trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải trong ngày 13-8:

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316, Quân khu 2 dựng nhà giúp dân sau mưa lũ.

San gạt nền nhà giúp dân.

Chạy đua với thời gian, giúp dân vùng lũ ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 giúp đồng bào bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải san nền nhà.

Bộ đội cùng đồng bào vượt lũ.

Chiến sĩ trẻ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 nơi tuyến đầu giúp dân huyện Mù Cang Chải.

Bộ đội đồng cam cộng khổ với nhân dân.

Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Đại đội trưởng Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 cùng với các chiến sĩ giúp dân.

Nhiều giải pháp sáng tạo trong lao động giúp dân của chiến sĩ Sư đoàn 316.

Hăng say, nhiệt tình, làm việc giúp dân quên thời gian.

Đại tá Lê Trọng Thể, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Yên Bái động viên lực lượng dân quân.

Dân quân giúp dựng nhà cho gia đình bị thiệt hại tại bản Đề Sủa, xã Lao Chai, huyện Mù Cang Chải.

Tất cả vì đồng bào vùng lũ.

Dân quân tạm gác lại việc nhà, cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn công tác của Sư đoàn 316, Quân khu 2 gặp gỡ, chia sẻ, trao quà hỗ trợ gia đình bị mất người thân do mưa lũ.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG - QUÁCH PHƯƠNG NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/huyen-mu-cang-chai-yen-bai-chay-dua-voi-thoi-gian-giup-dong-bao-vung-lu-738543