Huyện Mỹ Đức phấn đấu trồng 10.859 cây xanh

Sáng 30/1, huyện Mỹ Đức phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Quý Mão 2023; phấn đấu trồng 10.859 cây xanh các loại.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang cho biết, Tết trồng cây năm 2022, huyện Mỹ Đức đã trồng được 18.600 cây xanh các loại; trong đó có 8.217 cây ăn quả, 4.516 cây bóng mát, 4.950 cây lâm nghiệp, 933 cây mộc miên… Nhờ đó, nhiều tuyến đường, trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn đã phủ bóng cây xanh, trở thành tiểu công viên, khu dân cư xanh, sạch, đẹp, không khí trong lành…

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức và đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội trồng cây tại khuôn viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở huyện Mỹ Đức.

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức và đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội trồng cây tại khuôn viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở huyện Mỹ Đức.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, hành động thiết thực bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023, phấn đấu trồng được 10.859 cây xanh các loại; trong đó có 6.625 cây ăn quả, 1.848 cây bóng mát, 2.286 cây lâm nghiệp, 100 cây mộc miên... Địa điểm trồng cây ưu tiên tại các tuyến đường làng, ngõ xóm, khu di tích lịch sử - văn hóa, trường học, bệnh viện, ven đường giao thông... Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cũng yêu cầu các xã, thị trấn trồng cây nào, sống cây đó, phù hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới...

Phát biểu hưởng ứng Tết trồng cây, Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Đức Đặng Bá Văn khẳng định sẽ tiếp tục vận động thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh học sinh tặng cây, tích cực tham gia Tết trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây xanh…

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng 65 cây bàng Đài Loan tại khuôn viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở huyện Mỹ Đức.

Phạm Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-my-duc-phan-dau-trong-10-859-cay-xanh.html