Huyện Ngọc Lặc: Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nước

Do ảnh hưởng của bão số 4, một trận mưa lớn kéo dài vào rạng sáng ngày 30-8 đã khiến cho nhiều tuyến đường huyện Ngọc Lặc ngập trong nước, giao thông đi lại hết sức khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Phượng, phố 1, thị trấn Ngọc Lặc cho biết: “Chiều ngày 29-8, trời bắt đầu mưa, nhưng lượng mưa không đáng kể. Khoảng 3h sáng ngày 30-8, một trận mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thị trấn bị chìm trong nước, giao thông đi lại hết sức khó khăn”.

Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường ở thị trấn Ngọc Lặc đều bị chìm trong nước.

Tại khu vực chợ Phố Cống cũng bị ngập sâu.

Các tuyến đường ở phố 1, phố 3 (thị trấn Ngọc Lặc) đều chìm trong nước.

Các phương tiện giao thông đi lại hết sức khó khăn.

Do nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước, nhiều người dân phải đi bộ để đi làm

Nhiều nơi ngập sâu trong nước.

Cây cối đỗ gãy.

QL 47 đoạn chạy qua xã Ngọc Khê cũng chìm trong nước, đi lại rất khó khăn.

Hoài Thu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/huyen-ngoc-lac-mua-lon-nhieu-tuyen-duong-ngap-nuoc/106889.htm