Huyện Nhơn Trạch tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Để khắc ghi, tưởng nhớ công lao to lớn của thế hệ cha ông đi trước, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.

Cụ thể, huyện Nhơn Trạch đã vận động tập thể cá nhân doanh nghiệp đóng góp ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tham mưu UBND huyện sử dụng nguồn quỹ này để hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công, gia đình chính sách khó khăn.

Đồng thời, lập kế hoạch sửa chữa bia tưởng niệm, nhà bia, mộ liệt sĩ hàng năm để vận động xã hội hóa. Thực hiện hoạt động khám bệnh, cấp thuốc cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công nhân kỷ niệm ngày lễ 27/7.

Dịp này, huyện đoàn Nhơn Trạch đã tiến hành dọn dẹp, vệ sinh các khu di tích lịch sử, bia tưởng niệm, nghĩa trang, đền thờ trên địa bàn huyện. Tổ chức thăm, khám bệnh phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 9 mẹ Việt Nam anh hùng, 168 gia đình chính sách có công với Cách mạng, gia đình liệt sĩ, tổ chức nói chuyện truyền thống.... qua các hoạt động đã thu hút trên 1.600 đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia, với tổng nguồn lực là 268 triệu đồng.

Cũng nhân đợt này, tại đền thờ Liệt sỹ huyện Nhơn Trạch, Ban Thường vụ Huyện đoàn Nhơn Trạch, Hội đồng Đội huyện đã tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Nhơn Trạch” năm học 2020 – 2021. Ban tổ chức đã trao 27 xe đạp và tập vở cho 27 em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Nhơn Trạch trị giá 62.000.000 đồng. Đây là nguồn động lực to lớn để các em học sinh cố gắn khắc phục khó khăn vương lên học tốt trong năm học mới 2020 – 2021.

Ngoài ra huyện Nhơn Trạch cũng tổ chức chương trình thắp nến tri ân để tưởng nhớ công lao to lớn của thế hệ cha anh đối với huyện nhà.

Một số hình ảnh hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ trên địa bàn:

Hải Sơn - Tùng Duy

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/huyen-nhon-trach-to-chuc-nhieu-hoat-dong-ky-niem-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-d130398.html