Huyện Quảng Xương quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, người có công

Bằng sự chủ động, linh hoạt, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Quảng Xương đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, đẩy mạnh phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa', 'Uống nước nhớ nguồn'.

Quỹ Bầu ơi trao tặng xe lăn và quà cho đại diện gia đình người khuyết tật trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Quảng Bình là một trong số các xã có số gia đình chính sách, người có công lớn nhất của huyện Quảng Xương, với 260 hộ. Những năm qua, bằng trách nhiệm và những việc làm cụ thể, xã đã không ngừng quan tâm chăm lo tới đời sống các gia đình chính sách, người có công. Bên cạnh các hoạt động thăm, tặng quà, xã đã huy động các nguồn lực, sự đóng góp của Nhân dân, các doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ sinh kế cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng trăm triệu đồng. Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), xã Quảng Bình đã trao gần 600 suất quà cho các gia đình chính sách. Trong dịp này, UBND xã cùng với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp rà soát trên địa bàn các hộ gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn về nhà ở để kêu gọi sự ủng hộ xây mới từ 1 đến 2 nhà...

Các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Quảng Xương cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Anh, Bí thư Huyện đoàn, chia sẻ: Nhân dịp 27-7 năm nay, Huyện đoàn tổ chức thăm, tặng quà 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn; đồng thời triển khai chương trình “Bữa cơm tri ân” tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cầu (xã Quảng Bình) với sự tham gia tích cực của các đoàn viên thanh niên. Đây là mô hình mới được triển khai trong năm nay và sẽ được đoàn thanh niên các xã, thị trấn, các thôn nhân rộng. Bên cạnh các hoạt động thăm, tặng quà, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ tại các xã, mô hình “Bữa cơm tri ân” là hoạt động rất ý nghĩa, có sức lan tỏa tích cực, qua đó khẳng định tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong đoàn viên thanh niên. Cũng như Huyện đoàn, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Xương đã sôi nổi tổ chức các hoạt động tri ân, quan tâm tới đời sống, động viên gia đình chính sách, người có công ngay từ những ngày đầu tháng 7.

Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quảng Xương, đến nay toàn huyện đã tiến hành cấp đủ 6.096 suất quà của Chủ tịch nước, với số tiền trên 1,86 tỷ đồng; 6.102 suất quà của tỉnh, với số tiền trên 1,83 tỷ đồng cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách trên địa bàn. Huyện cũng đã thành lập 13 đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên và trao tặng 120 suất quà cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Các xã, thị trấn trên cơ sở tình hình thực tế, điều kiện của địa phương đã triển khai các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, với sự tham gia tích cực của các tổ chức, chính trị - xã hội và từ nguồn xã hội hóa.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Nguyễn Huy Nam, cho biết: Các hoạt động quan tâm chăm lo tới gia đình chính sách, người có công được huyện xem là nhiệm vụ hàng đầu, triển khai từ huyện xuống các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn với tiêu chí hiệu quả, thiết thực nhất. Qua đó, tiếp tục thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với người có công với cách mạng; đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và Nhân dân đối với công tác chăm lo cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Phát huy tinh thần đó, huyện tiếp tục triển khai vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên và Nhân dân hưởng ứng phong trào chăm sóc, phụng dưỡng người có công và thân nhân người có công thông qua những việc làm ý nghĩa như: phong trào vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; phong trào xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ, người có công với cách mạng; phong trào xây tặng và sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, tặng vườn cây tình nghĩa; phong trào nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng; phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; nhân rộng một số mô hình hỗ trợ sinh kế...

Bài và ảnh: Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/huyen-quang-xuong-quan-tam-cham-lo-cac-gia-dinh-chinh-sach-nguoi-co-cong/163849.htm