Huyện Quốc Oai hoàn thành đạt và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu thành phố giao

Kinhtedothi – Ngày 5/1, huyện Quốc Oai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn dự chỉ đạo hội nghị.

Vượt kế hoạch 8 chỉ tiêu TP giao

Năm 2022, với chủ đề công tác năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 hai năm trước và những tháng đầu năm đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Đảng bộ huyện Quốc Oai đã thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể và đều được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn tặng Bằng khen của Bộ Công an cho Nhân dân và cán bộ xã Đông Yên vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 2022

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn tặng Bằng khen của Bộ Công an cho Nhân dân và cán bộ xã Đông Yên vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 2022

Huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 5 Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy để củng cố 5 tổ chức cơ sở Đảng. Qua quá trình nỗ lực thực hiện, đến nay có 4/5 tổ chức cơ sở Đảng đã được đưa diện cần củng cố. Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 10 Chương trình của Thành ủy gắn với các chương trình, nghị quyết, đề án của Huyện ủy cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn 291/291 chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 thành công... Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đặc biệt đối với những lĩnh vực khó, phức tạp.

Bên cạnh đó, huyện đã hoàn thành 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội UBND TP giao, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, và 19/19 chỉ tiêu huyện đề ra với 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Một số kết quả nổi bật như: tổng thu NSNN đạt 1.044.998 triệu đồng, tăng 18% so với KH giao đầu năm và bằng 142% cùng kỳ.

Việc giải ngân vốn đầu tư công đến nay đạt 769.622 triệu đồng, đạt 83%, dự kiến hết tháng 1/2023 đạt 94% kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong năm 2022, huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Đánh giá cao kết quả mà huyện Quốc Oai đã đạt được trong năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2023 với nhiệm vụ đề ra và dự báo có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp của huyện xác định thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề công tác năm của huyện.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn tặng Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể lao động tiên tiến.

Vì vậy, cùng với toàn TP, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân huyện Quốc Oai căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, đồng chí Lê Hồng Sơn cũng đề nghị huyện làm tốt công quán triệt các Nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII. Triển khai Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy và cấp trên đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện quyết liệt việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới nhằm xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân. Tăng cường công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần ngăn ngừa, giải quyết sớm những vướng mắc, bức xúc ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, các cấp ủy đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm để đạt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng huyện Quốc Oai phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị và kinh tế đô thị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ huyện đã đề ra.

Tập trung nguồn lực phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Về phát triển nông nghiệp, huyện cần rà soát, sử dụng có hiệu quả toàn bộ quỹ đất, phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp để khắc phục những hạn chế, có tốc độ tăng trưởng nông nghiệp cao hơn trong nhiệm kỳ tới...

Tiếp thu những chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ cho biết: Phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, năm 2023 huyện lấy chủ đề năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”. Trong năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của huyện tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, TP, các mục tiêu, chỉ tiêu huyện đề ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Quyết tâm chủ động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, chăm lo xây dựng, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện chung sức, đồng lòng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp, các ngành quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ huyện đã đề ra.

Nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân của huyện Quốc Oai đã được Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc, tặng Bằng khen. Huyện ủy, UBND Huyện đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-quoc-oai-hoan-thanh-dat-va-vuot-ke-hoach-nhieu-chi-tieu-thanh-pho-giao.html