Huyện Sóc Sơn chú trọng trẻ hóa cấp ủy

Tính đến ngày 25-6, 63/63 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Sóc Sơn đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, nhiều đơn vị mạnh dạn đưa cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tham gia cấp ủy khóa mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Lan

Đảng bộ xã Phù Lỗ vừa tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Đảng viên Hồ Thị Lược (Chi bộ 5, thôn Đoài) cho biết: “Đại hội diễn ra đúng quy trình, phiếu bầu tập trung. Nhân sự Ban Chấp hành khóa mới được trẻ hóa, có trình độ chuyên môn cao”.

Có được thành công này, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phù Lỗ Trịnh Ngọc Sinh cho biết, Đảng ủy xã đã đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Ngay từ khâu chuẩn bị nhân sự, các đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới đã được lựa chọn kỹ. Trong đó, chú trọng cán bộ trẻ, có trình độ đại học, nhiệt huyết trong hoạt động chuyên môn.

Còn tại xã Phù Linh, 9 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 có độ tuổi dưới 40. Trong đó, nhiều đồng chí tham gia Đảng ủy lần đầu nhưng đã thể hiện được năng lực chuyên môn công tác, được đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Bí thư Đảng ủy xã Phù Linh Nguyễn Thị Thu Thủy khẳng định, với sức trẻ, sự nhiệt huyết, Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Tương tự, tại các xã như: Mai Đình, Tân Minh, Kim Lũ, Xuân Thu…, cấp ủy khóa mới của những đảng bộ này có nhiều cán bộ trẻ. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà cho biết, trong suốt quá trình chuẩn bị đại hội, các chi ủy, đảng ủy cơ sở xác định tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn cán bộ trẻ là phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực công tác, đồng thời phải có uy tín với tổ chức và nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Những cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định, các tổ chức cơ sở Đảng kiên quyết không đưa vào cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực tế, qua đánh giá hồ sơ nhân sự của 63 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Sóc Sơn cho thấy, cán bộ trẻ được giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới đều bảo đảm tiêu chuẩn, có trình độ và uy tín; không có sự ưu ái mà cạnh tranh công bằng. Công tác nhân sự thực hiện theo đúng quy trình 2 vòng, 5 bước. Nhờ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nên ở 63 đơn vị đã tổ chức thành công đại hội có nhiều cán bộ trẻ lần đầu tham gia cấp ủy với số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao.

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương khẳng định, trẻ hóa cấp ủy là một trong những nội dung luôn được nêu ra tại mỗi kỳ đại hội đảng bộ các cấp. Đối với đảng bộ cấp cơ sở, yêu cầu này càng cấp thiết vì rất cần sự năng động của người trẻ tuổi. Chính vì vậy, trong công tác làm nhân sự, Huyện ủy Sóc Sơn ưu tiên cán bộ trẻ có năng lực, trình độ chuyên môn để quy hoạch vào vị trí chủ chốt. Tương tự, với nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đã quy hoạch 75 đồng chí; trong đó, nữ là 29 đồng chí (chiếm 39,7%), dưới 35 tuổi là 15 đồng chí (chiếm 20,5%), dưới 40 tuổi là 27 đồng chí (chiếm 36,9%). Quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy là 20 đồng chí; trong đó nữ là 8 đồng chí (chiếm 36,3%); dưới 35 tuổi là 3 đồng chí (chiếm 13,6%), dưới 40 tuổi là 6 đồng chí (chiếm 28,5%). Quy hoạch này đã được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy họp bàn tại nhiều hội nghị và đều nhận được sự thống nhất cao.

Hiện nay, cùng với công tác nhân sự, Huyện ủy Sóc Sơn đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các công tác liên quan nhằm chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ huyện Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7-2020.

Hoàng Văn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/971935/huyen-soc-son-chu-trong-tre-hoa-cap-uy