Huyện Tam Đảo cần nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Trung Hải tại cuộc giám sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý Nhà nước, đầu tư, phát triển du lịch gắn với các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn huyện Tam Đảo.

Theo báo cáo của UBND huyện Tam Đảo, hiện trên địa bàn có 124 di tích, 34 đình, 24 đền, 47 chùa, 8 miếu thờ, 2 di tích cách mạng; 1 di tích khu lưu niệm Bác Hồ, 4 nhà thờ công giáo, 3 công trình tôn giáo khác và 1 quần thể danh lam thắng cảnh. Những năm qua, huyện luôn quyết liệt lãnh, chỉ đạo phát triển du lịch gắn với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Đặc biệt, Khu du lịch Tam Đảo, Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên tiếp tục được đầu tư trở thành công trình trọng điểm kết hợp bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể với phát triển du lịch tâm linh. Từ đó, giúp hình ảnh du lịch Tam Đảo được Nhà nước, các cấp bộ, ngành ghi nhận như: Quần thể Khu di tích danh thắng Tây Thiên được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt năm 2015; Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2020; Khu du lịch Tam Đảo được công nhận là khu du lịch Quốc gia năm 2022 và được bầu chọn Tam Đảo - Điểm đến hàng đầu thế giới…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải phát biểu tại cuộc giám sát

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải phát biểu tại cuộc giám sát

Đối với công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được huyện tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, đón nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Năm 2022, huyện Tam Đảo đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch, đạt trên 180% so với năm 2020; 3 tháng đầu năm 2023, các cơ sở du lịch trên địa bàn huyện đã đón hơn 811.000 lượt người và dự kiến sẽ đạt 2 triệu lượt khách vào cuối năm 2023.

Thời gian qua, hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn được quản lý chặt chẽ, đồng bộ từ huyện đến cơ sở, bảo đảm giữ gìn và phát huy các giá trị di tích. Công tác xã hội hóa trong xây dựng, trùng tu, tôn tạo các thiết chế văn hóa đạt những kết quả tích cực, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã công đức xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Tại cuộc giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến làm rõ việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phát triển du lịch gắn với các di tích, danh lam thắng cảnh; hiệu quả công tác tuyên truyền về các quy định, các chủ trương, chính sách phát triển du lịch, quản lý khai thác, tu bổ di tích; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch, quản lý di tích trên địa bàn huyện Tam Đảo.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải đánh giá cao việc phát triển du lịch gắn với các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Tam Đảo. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới, yêu cầu UBND huyện Tam Đảo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Nhà nước về phát triển du lịch gắn với bản tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Đặc biệt, cần coi công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển du lịch gắn bảo tồn di tích là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt; nâng cao chất lượng các dịch vụ hiện đang khai thác phục vụ khách tham quan tại các điểm du lịch, di tích. Đồng thời, thường xuyên thanh tra kiểm tra về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội môi trường sinh thái; an toàn thực phẩm để các khu, điểm du lịch luôn là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn du khách.

Tin và ảnh: Trọng Hiếu - Đức Hiền

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-muc-hoi-dong-nhan-dan/huyen-tam-dao-can-nang-cao-chat-luong-cac-dich-vu-du-lich-i326722/