Huyện Tân Kỳ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Tối 18/4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Kỳ (Nghệ An) trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện (19/4/1963-19/4/2023)...

Thời điểm mới thành lập, huyện Tân Kỳ có 13 xã (gộp 10 xã huyện Nghĩa Đàn và 3 xã huyện Anh Sơn). Qua quá trình phát triển đến nay, huyện có 22 xã, thị trấn với hơn 150.000 dân sinh sống.

Từ xuất phát điểm thấp, là huyện miền núi nghèo; kinh tế chủ yếu sản xuất tự cung, tự cấp Tân Kỳ đã và đang vươn lên xây dựng nền sản xuất hàng hóa tập trung.

Đến nay, tốc độ tăng trưởng bình quân của huyện đạt 10%, quy mô kinh tế xếp thứ 4/11 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị bình quân đầu người đạt 44,2 triệu đồng/năm (năm 2022).

Trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Tân Kỳ.

Trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Tân Kỳ.

Theo dự kiến, đến hết năm 2023, huyện Tân Kỳ sẽ có 17/21 xã đạt Chuẩn Nông thôn mới, 20 sản phẩm OCOP 3 sao. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp, mở rộng từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển. Hạ tầng đô thị được tiếp tục quan tâm đầu tư, nhiều dự án mới được triển khai. Tân Kỳ hiện được đánh giá là địa bàn hấp dẫn về đầu tư phát triển kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệm và nông - lâm kết hợp.

Với tiềm năng, thế mạnh về đất đai, tài nguyên khoáng sản và nguồn lao động dồi dào, Tân Kỳ đang là địa bàn hấp dẫn về đầu tư phát triển kinh tế công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và nông-lâm kết hợp.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Kỳ.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa ở Tân Kỳ cũng đạt nhiều thành quả đáng tự hào, tạo nên một bức tranh đa sắc màu của đất và người nơi đây.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Kỳ.

Đây là thành quả xứng đáng của huyện Tân Kỳ. Đồng thời là động lực thúc đẩy huyện nhà ngày một lớn mạnh theo tinh thần gửi gắm của Tỉnh ủy Nghệ An: "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng và phát triển"...

Nguyễn Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/huyen-tan-ky-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-d192683.html