Huyện Thạch Thất, Hà Nội: Lạ lùng chuyện con dâu không phải là… con?

Một hộ dân là thân nhân của người có công với cách mạng ở xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất (Hà Nội) khiếu nại về việc không được nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do chính quyền địa phương làm văn bản trả lời cho rằng con dâu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách(?).

Nhà bà Duyên, nơi diễn ra câu chuyện con dâu người có công không được hỗ trợ chính sách. Ảnh: M.Anh

Nhà bà Duyên, nơi diễn ra câu chuyện con dâu người có công không được hỗ trợ chính sách. Ảnh: M.Anh

Tiền hậu bất nhất?

Mới đây, bà Khuất Thị Duyên (trú tại thôn Cẩm Bào, xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã phản ánh đến Báo Gia đình & Xã hội về hoàn cảnh éo le của gia đình bà. Bà Duyên là con dâu của cụ Nguyễn Thị Nhập - là người có công với cách mạng. Năm 2013, Phòng LĐ,TB&XH huyện Thạch Thất tổ chức rà soát các hộ chính sách để thực hiện hỗ trợ về nhà ở thì hộ gia đình cụ Nhập đủ điều kiện để hưởng chế độ theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg. Theo phản ánh của bà Duyên, vào tháng 4/2017, bà được UBND xã Cẩm Yên và Phòng LĐ,TB&XH huyện Thạch Thất thông báo với nội dung, căn cứ vào kế hoạch số 190 ngày 7/10/2016 của UBND TP Hà Nội và Công văn số 145/LĐTBXH ngày 19/4/2017 của Phòng LĐ,TB&XH huyện Thạch Thất thì gia đình bà được UBND TP Hà Nội hỗ trợ xây dựng nhà ở mức 70 triệu đồng.

Bà Duyên cho biết, thời điểm này, gia đình bà rất khó khăn do một mình bà nuôi con, thời tiết lại vào mùa mưa nên bà xin chính quyền “khất” việc tháo dỡ nhà để xây nhà mới theo đợt hỗ trợ này. Tuy nhiên, UBND xã Cẩm Yên cho biết là UBND huyện Thạch Thất chỉ đạo đây là đợt hỗ trợ kinh phí lần cuối cùng và phải xây xong trước ngày 27/7/2017. Vì vậy, bà Duyên dù rất khó khăn nên đã phải nhờ họ tộc để có tiền tháo dỡ, xây nhà. Sau khi gia đình tháo dỡ nhà và xây dở phần móng thì UBND xã Cẩm Yên và Phòng LĐ,TB&XH huyện Thạch Thất đến thông báo, hộ bà Duyên không thuộc đối tượng được hỗ trợ vì lý do chồng bà là ông Nguyễn Văn Hiền (con ruột của cụ Nhập) đã mất và người có công là cụ Nhập cũng đã mất.

“Gia đình tôi đang yên đang lành thì rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Sau khi tôi làm đơn gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội thì đến giữa tháng 5/2017, Phòng LĐ,TB&XH huyện Thạch Thất mời tôi đến làm việc và động viên tiếp tục xây dựng. Phòng sẽ làm đơn đề nghị thành phố hỗ trợ kinh phí và vài tháng sau mới nhận được. Tuy nhiên, sau khi nhà tôi xây xong nhờ sự ủng hộ tiền bạc, công sức của họ tộc thì Phòng LĐ,TB&XH huyện lại ra văn bản thông báo với nội dung cho rằng tôi là con dâu nên không thuộc diện hỗ trợ. Phải chăng, con dâu không phải là con, không phải là thân nhân của người có công với cách mạng?”, bà Duyên nói.

Trả lời chung chung khiến dân khốn đốn

Về phản ánh của bà Duyên, ngày 31/5/2018, UBND huyện Thạch Thất đã ra văn bản trả lời. Theo văn bản này, bà Duyên là vợ ông Nguyễn Văn Hiền. Ông Hiền là con trai của cụ Nguyễn Thị Nhập - là người có công với cách mạng. Năm 2013, khi Phòng LĐ,TB&XH huyện tổ chức rà soát các hộ chính sách để thực hiện hỗ trợ về nhà ở thì hộ cụ Nguyễn Thị Nhập đủ điều kiện hỗ trợ theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg. Cụ Nhập đăng ký theo tên chủ hộ là ông Hiền. Đến năm 2014, ông Hiền mất và năm 2015 thì cụ Nhập mất. Trước thời điểm ông Hiền và cụ Nhập mất, hộ ông Hiền chưa tháo dỡ, sửa chữa và xây dựng nhà trên diện tích nhà ở đã đủ điều kiện hỗ trợ. Năm 2017, khi thành phố cấp ngân sách thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn huyện, hộ ông Hiền chỉ có bà Khuất Thị Duyên là vợ ông Hiền đang ở và sinh sống tại thửa đất có nhà ở đã xuống cấp.

Cũng theo văn bản này, tại Công văn số 2172/LĐTBXH-NCC ngày 25/7/2017 của Sở LĐ,TB&XH Hà Nội về việc giải quyết vướng mắc trong hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng thì với trường hợp người có công có tên trong danh sách đã được thành phố phê duyệt nhưng đã chết thì cho vận dụng thực hiện hỗ trợ đối với vợ, chồng hoặc con của người có công còn sống, có hộ khẩu thường trú và đang ở tại đó. Phòng LĐ,TB&XH huyện Thạch Thất cho rằng: “Theo tinh thần của Công văn số 2172/LĐTBXH-NCC thì trường hợp con dâu của người có công đã từ trần không thuộc đối tượng để vận dụng hỗ trợ xây dựng nhà ở”.

Với trả lời này, bà Duyên cho rằng, trong văn bản của Sở LĐ,TB&XH Hà Nội chỉ nêu là “con của người có công” chứ không nêu rõ là con đẻ, hay con dâu, hoặc con nuôi. Còn theo cách trả lời của Phòng LĐ,TB&XH và UBND huyện Thạch Thất thì con dâu không phải là… con (?).

Mặt khác, theo bà Duyên: “Nếu huyện biết nhà tôi không được hỗ trợ xây dựng nhà thì tại sao lại thông báo để tôi dỡ nhà? Nhà tôi rất khó khăn, khi được thông báo đã xin khất nhưng sau đó phải huy động sự giúp đỡ của cả họ hàng để có tiền xây nhà và nhận được chính sách trước hạn chót 27/7/2018. Chính lãnh đạo Phòng LĐ,TB&XH huyện Thạch Thất đã ký văn bản số 145/LĐTBXH ngày 19/4/2017 gửi UBND các xã trong đó có xã Cẩm Yên để thông báo trường hợp được hưởng chính sách, trong đó nhà tôi thuộc diện người có công đã chết nhưng con của người có công còn sống. Dựa trên thông báo này, UBND xã Cẩm Yên đã thông báo cho nhà tôi và dẫn đến sự tình éo le như ngày hôm nay. Tôi đề nghị các cấp ngành TP Hà Nội vào cuộc xác minh rõ trường hợp của tôi”.

Minh Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/huyen-thach-that-ha-noi-la-lung-chuyen-con-dau-khong-phai-la-con-20180831161320498.htm