Huyện Thạch Thất: Triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 17/5, UBND huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tại hội nghị, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất đã triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, Chỉ thị, Kế hoạch của UBND huyện về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Thông qua các quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2021, Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ huy, Quyết định thành lập các tiểu ban Kỹ thuật, bảo vệ đê, đập, tiêu thoát úng, khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất; Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, chống sạt lở núi, lũ ống, lũ quét, cứu hộ, cứu nạn; Tiểu ban hậu phương sơ tán, đảm bảo hậu cần, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo thông tin liên lạc, tuyên truyền; Quyết định thành lập các điếm canh đê, gác cống đê Tả tích và hồ Tân Xã trong mùa mưa bão năm 2021.

Huyện Thạch Thất triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứ nạn năm 2021. (Ảnh: Vũ Vân).

Huyện Thạch Thất triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứ nạn năm 2021. (Ảnh: Vũ Vân).

Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất Nguyễn Kim Loan cho biết, năm 2020, bám sát vào sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, các thành viên và các xã, thị trấn trên địa bàn đã chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chuẩn bị đầy đủ và chủ động thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, đã tổ chức, duy trì nghiêm túc chế độ trực ban theo quy định.

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2021, ông Nguyễn Kim Loan yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn cần bám sát vào các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Chỉ thị, kế hoạch của UBND huyện, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để chủ động triển khai các phương án, giải pháp thực hiện, xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tế, có giải pháp theo đặc thù của từng địa phương.

Thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, thị trấn và các tiểu ban. Trên cơ sở nhiệm vụ, các Tiểu ban duy trì nghiêm chế độ giao ban và thường xuyên, kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện ở địa phương về các phương án phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo chức năng, nhiệm vụ.

“Cùng với đó các xã, thị trấn phối hợp với phòng ban chuyên môn rà soát toàn bộ các hạng mục liên quan đến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các thành viên tăng cường nắm bắt, kịp thời phản ánh với Ban chỉ huy huyện và cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra” - ông Nguyễn Kim Loan nhấn mạnh.

Vũ Vân - Doãn Thành

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-thach-that-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-419692.html